Thằn lằn
-
Phát hiện một loài Thằn lằn ngón mới ở Ninh Bình Các nhà khoa học vừa công bố loài Thằn lằn ngón mới ở Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, tỉnh Ninh Bình trên tạp chí khoa học chuyên ngành Zootaxa của New Zealand.
-
Rhamphorhynchus: Loài thằn lằn bay "tí hon" sở hữu hàm răng của tử thần Rhamphorhynchus, là một chi thằn lằn có cánh đuôi dài sống vào kỷ Jura, chúng sở hữu răng giống kim khâu và hướng về phía trước. -
Thằn lằn thay đổi thói quen ăn uống khi khí hậu tăng 2 độ C Thằn lằn thường sống bằng chế độ ăn côn trùng, bao gồm cả côn trùng ăn thực vật như dế, cũng như côn trùng ăn thịt như nhện và bọ cánh cứng. T
-
Phát hiện loài thằn lằn khổng lồ ăn cỏ mới sống cách đây hơn 200 triệu năm Hoá thạch mới phát hiện tại Ba Lan là bằng chứng cho thấy khủng long không phải là loài động vật ăn cỏ lớn nhất tồn tại trong Kỷ Trias. -
Phát hiện loài ếch cây sần và thằn lằn ngón mới Các nhà khoa học Việt Nam vừa phát hiện một loài ếch cây sần mới ở vùng núi cao Hoàng Liên (Lào Cai) và công bố thêm một loài thạch sùng ngón mới giống Cyrtodactylus ở Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. -
Những loài động vật lớn nhất đã tuyệt chủng Trong số những loài đã tuyệt chủng trên Trái Đất, khủng long chân thằn lằn là động vật lớn nhất với chiều dài gần 40 mét. -
Indonesia đóng cửa đảo rồng Komodo để ngăn chặn buôn lậu Indonesia có thể tạm thời đóng cửa một hòn đảo là nơi trú ngụ của rồng komodo trong nỗ lực khắc phục các vấn đề do du lịch đại chúng gây ra và cản trở những con thằn lằn lớn nhất thế giới. -
Tìm thấy hóa thạch loài bò sát bay mới Các nhà cổ sinh vật học Anh cho biết họ đã làm việc với các đồng nghiệp quốc tế để xác định các mẫu hóa thạch của một loài bò sát bay đã tuyệt chủng mới được phát hiện. -
Khủng long Dreadnoughtus cổ dài chỉ nặng 40 tấn Các nhà khoa học Anh cho rằng Dreadnoughtus, loài khủng long có chiếc cổ dài nhất chỉ nặng khoảng 40 tấn. Trong khi trước đây giới khoa học cho rằng nó nặng đến 60 tấn. -
Hải quan Italy thu giữ được quả trứng khủng long 159 triệu năm tuổi Quả trứng khủng long 159 triệu năm tuổi có đường kính 12,7cm, với lớp trầm tích đá bao bọc một nửa vỏ trứng.
Khoa học quân sự
Tại sao