Thằn lằn
-
Ảnh thiên nhiên ấn tượng năm 2015 Cuộc thi Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã thường niên do Bảo tàng lịch sử tự nhiên (NHM) của Anh tổ chức thu hút hơn 42.000 ảnh dự thi.
-
Argentina phát hiện hóa thạch khủng long sống cách ngày nay hơn 200 triệu năm Theo phóng viên tại Buenos Aires, hóa thạch trên được các nhà nghiên cứu đặt tên là Ingenia Prima, lớn gấp 3 lần so với kích thước hóa thạch của những con khủng long to nhất thuộc kỷ Tam Điệp. -
Giảng viên trường Lâm nghiệp phát hiện 15 loài bò sát mới tại Đông Dương Từ năm 2011 đến nay, một giảng viên Trường đại học Lâm nghiệp cùng các cộng sự đã phát hiện 15 loài bò sát mới ở khu vực Đông Dương. Riêng ở Việt Nam có 2 loài, trong đó 1 loài đã được đưa vào sách đỏ.
-
Phát hiện hóa thạch thằn lằn biển 200 triệu năm tuổi Nhà địa chất học tìm thấy hóa thạch hoàn chỉnh nhất của một con thằn lằn biển mõm nhọn Gunakadeit joseeae ở Bắc Mỹ. -
Thằn lằn đô thị đang "tiến hóa" khác hẳn đồng loại ở nông thôn Tất cả chúng ta đều thích nghi với cuộc sống ở các thành phố và động vật cũng không ngoại lệ. -
Phát hiện loài thằn lằn không chân mới ở Ninh Thuận Nhóm nhà khoa học Nga và Việt Nam đã tìm ra một loài thằn lằn mới có vẻ ngoài độc đáo ở Vườn quốc gia Núi Chúa thuộc tỉnh Ninh Thuận. -
Đây là sinh vật lớn nhất từng bay trên Trái đất Thằn lằn bay Dracula sống cách đây khoảng 66 triệu năm lớn tương đương hươu cao cổ khi đứng và có thêm đôi cánh với sải cánh dài 12m. -
Tìm thấy chân thằn lằn tí hon trong hổ phách 20 triệu năm tuổi Trong hàng triệu năm, bàn chân trái nhỏ xíu của một con thằn lằn cổ đại đã được bảo quản trong hổ phách cực hiếm cho đến gần đây mới được phát hiện. -
Giảm thèm ăn bằng nước bọt thằn lằn Một loại thuốc làm từ nước bọt của thằn lằn Gila được phát hiện có hiệu quả trong việc giảm cảm giác thèm ăn, theo trang tin Top News. Các nhà nghiên cứu tại Học viện Sahlgrenska thuộc Đại học Gothenburg (Thụy Điển) nhận thấy chuột được điều trị bằng loại thuốc này đã không còn cảm giác thèm ăn thực phẩm lẫn chocolate. -
Phát hiện hài cốt "thằn lằn đầu rắn" chưa từng biết, 67 triệu tuổi Sinh vật lạ này là một thủy quái thống trị biển khơi, nhưng bản chất vẫn là một loài bò sát, thuộc một nhóm lớn gọi là plesiosaur, tức thằn lằn đầu rắn.
Khoa học quân sự
Tại sao