Tiểu hành tinh
-
“Thần hủy diệt” áp sát Trái đất năm 2029, chạm trán tàu vũ trụ "Thần hủy diệt" là biệt danh giới khoa học đặt tên cho Apophis, một trong những vật thể có nguy cơ cao va chạm với Trái đất.
-
Bạch kim vương vãi khắp Trái đất: Từ tiểu hành tinh suýt tiêu diệt loài người? Dấu vết bạch kim dị thường ở Bắc Mỹ vừa củng cố thêm cho sự tồn tại của vật thể vũ trụ được cho là gây ra kỷ băng hà cuối cùng và thảm kịch đại tuyệt chủng. -
Tiểu hành tinh "mọc đuôi" sau khi tàu NASA đâm trúng Mảnh vỡ từ vụ va chạm với tàu DART của NASA khiến tiểu hành tinh Dimorphos có vệt đuôi dài như sao chổi.
-
Tiểu hành tinh khổng lồ sẽ đến gần Trái đất vào năm 2023 Một tiểu hành tinh khổng lồ sẽ tiến gần Trái đất vào năm 2023. Đây được cho là lần tiếp cận gần Trái Đất nhất của thiên thể này kể từ khi giới khoa học bắt đầu ghi chép dữ liệu. -
Hệ sinh thái đa dạng trên Trái đất được ra đời từ va chạm hành tinh? Kết quả một nghiên cứu khoa học quốc tế cho thấy vụ va chạm hành tinh cách đây 470 triệu năm đã tạo ra một lớp bụi kín dẫn tới kỷ băng hà và tiếp đó dẫn tới đa dạng hệ sinh thái trên Trái Đất. -
Vật thể kỳ lạ gần Trái đất tiết lộ về "lực thứ 5" của vũ trụ? Vật thể được cho là mang "hạt giống sự sống" xưa hơn Trái đất lại tiếp tục làm các nhà khoa học bất ngờ. -
Cú "giải phẫu cưỡng bách" từ không gian Vụ tấn công của tiểu hành tinh đường kính gần 10km đã để lại hố va chạm rộng đến 193km, lớn thứ ba thuộc dạng này trên bề mặt địa cầu, và nhiều khả năng đã kích hoạt các cuộc tuyệt chủng hàng loạt trên toàn thế giới. -
NASA chọn 8 phi hành gia cho sứ mệnh không gian mới Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 17/6 cho biết, họ đã tuyển chọn được tám phi hành gia mới cho các sứ mệnh không gian trong tương lai, bao gồm chuyến bay đến một tiểu hành tinh và thậm chí bay đến sao Hỏa, theo AFP. -
Đón xem mưa sao băng đầu tiên của năm Quadrantids, một trong ba trận mưa sao băng đẹp nhất năm sẽ đạt cực điểm rạng sáng thứ 6 tới với khoảng 40 vệt sao băng mỗi giờ. -
Tàu Hằng Nga lập kỷ lục bay cao trong không gian Tàu Hằng Nga 2 ngày 14/7 đã lập kỷ lục là tàu thăm dò bay cao nhất của Trung Quốc sau khi bay ra ngoài không gian khoảng 50 triệu km.
Khoa học quân sự
Tại sao