-
Loét ở người tiểu đường: Trị bằng bôi mật ong? Bôi mật ong lên vết loét ở người tiểu đường sẽ trị lành vết thương mà không phải "đoạn chi" (cắt cụt tay, chân) để khỏi hoại tử? Một nhà y học Mỹ đang thử nghiệm phương pháp trên, theo tin của hãng AFP vào ngày 4/5...
-
Điều trị thử nghiệm thành công bệnh tiểu đường Các nhà khoa học Pháp và Đức đã điều trị thành công bệnh tiểu đường loại 1 ở chuột bằng một loại vắc-xin được sản xuất từ thành phần sinh học trong chính cơ thể của chúng. Thành công này mở ra cơ hội sử dụng liệu pháp miễn dịch để điều trị các bệnh tự miễn ở
-
Mỹ cảnh báo thuốc tiểu đường gây đau tim Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) hôm 7-6 cho biết đã quyết định đưa hai loại thuốc trị tiểu đường týp 2 Avandia và Actos vào danh sách các thuốc bị cảnh báo cao nhất về độ an toàn.
-
Cấy ghép tế bào heo để trị bệnh tiểu đường Trong một cuộc thử nghiệm ở Nga, tế bào tụy tạng heo cho thấy có khả năng giúp bệnh nhân tiểu đường sản xuất được insulin. Một tháng sau khi được cấy ghép, 1 bệnh nhân đã không còn lệ thuộc vào thuốc tiêm insulin.
-
Bổ sung selen có thể làm tăng nguy cơ tiểu đường Khác với bệnh tiểu đường type 1 do di truyền và phát triển từ lúc nhỏ, bệnh tiểu đường type 2 xuất hiện khi cơ thể mất đi sự nhạy cảm với insulin, hoóc-môn điều hóa nồng độ đường trong máu.
-
Úc: cấy ghép tế bào tạo insulin cho bệnh nhân tiểu đường type I Trong thời gian qua, các thử nghiệm cấy ghép tế bào tạo insulin cho bệnh nhân tiểu đường type I đã thành công tại một số nước, đặc biệt là ở Úc. Phương pháp điều trị này có thể giúp bệnh nhân tiểu đường type I không còn phải tiêm insulin hằng ng&agrav
-
Rối loạn hệ thần kinh là nguyên nhân bệnh tiểu đường loại 1? Cho tới này các bác sĩ khẳng định rằng nguyên nhân gây bệnh tiểu đường loại 1 do các tế bào tuyến tụy sản xuất insulin bị hỏng sau khi hệ miễn dịch hoạt động kém.