Ung thư
-
Bất kể nam hay nữ, 2 bộ phận này trên cơ thể càng to càng nguy hiểm tính mạng Ngực to hay "vòng ba" to là những điều chị em rất thích nhưng có những bộ phận ngược lại nếu càng to thì càng có vấn đề, cảnh báo sức khỏe có thể gặp vấn đề.
-
Thiên đường cho "quỷ" Giới chức Australia sẽ đưa 14 con "quỷ Tasmania" tới một hòn đảo để chúng giúp cả loài tránh nguy cơ tuyệt chủng bởi bệnh ung thư mặt. -
Ca ghép hộp sọ đầu tiên trên thế giới James Boysen, bệnh nhân bị ung thư người Mỹ, là người đầu tiên trên thế giới được ghép hộp sọ còn nguyên mô da đầu.
-
Nỗi oan của vi khuẩn gây các bệnh dạ dày Helicobacter pylori "nổi tiếng" vì khả năng gây viêm, loét và ung thư trong hệ thống tiêu hóa. Tuy nhiên, con người sẽ mắc sai lầm nếu tìm cách đẩy loài vi khuẩn này tới bờ diệt vong. -
Mối nguy chết người khi ăn nhiều xúc xích Ăn 2 lát lớn thịt hun khói hay một chiếc xúc xích hàng ngày có thể làm tăng 19% nguy cơ ung thư tuyến tụy, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Karolinska (Thụy Điển). -
Băng keo cá nhân phát sáng Băng keo phát sáng có dây nối với nguồn điện, có thể mang an toàn ở thắt lưng hoặc để trong túi áo (quần) khi di chuyển. -
Hợp chất Resveratrol trong rượu vang đỏ rất có lợi cho sức khỏe Lợi ích của đồ uống có cồn đều gắn với liều lượng. Ở mức thấp đến mức vừa phải – đặc biệt là đối với rượu vang đỏ - sẽ giúp giảm mọi nguyên nhân gây tử vong. -
Tiểu hành tinh rơi xuống biển sẽ gây thủng tầng ozone Một tiểu hành tinh rơi xuống Thái Bình Dương kích thích khối lượng lớn nước biển bốc hơi qua đó làm xuất hiện lỗ hổng tầng ozone. -
Uống gì để phòng nhiễm phóng xạ? Người dân trên quần đảo Nhật Bản, đang đối mặt với mối đe dọa bị nhiễm phóng xạ. Nhà chức trách đã phát ngay cho mọi người trong vùng nguy cơ viên nén i-ốt kali. -
Giun tròn C. elegans giúp giảm bệnh béo phì ở người Các nhà nghiên cứu UCSF đã xác định, 10 hợp chất hóa học có tác dụng làm giảm sự tích tụ các chất béo (đánh dấu màu đỏ) trong cơ thể của loài giun tròn C. elegans.
Khoa học quân sự
Tại sao