Vườn Quốc gia Cát Tiên

  • Xây dựng trung tâm cứu hộ khỉ tại vườn quốc gia Cát Tiên Xây dựng trung tâm cứu hộ khỉ tại vườn quốc gia Cát Tiên
    Ngày 5-7, tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, đã diễn ra lễ ký thỏa ước Dự án "xây dựng Trung tâm cứu hộ các loài linh trưởng nguy cấp" (những loài khỉ, vượn quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủ
  • Vườn Quốc gia Cát Tiên chỉ còn 4-5 con tê giác Java Vườn Quốc gia Cát Tiên chỉ còn 4-5 con tê giác Java
    Theo ước tính của các nhà nghiên cứu, hiện loài tê giác Java ở Việt Nam chỉ còn khoảng 4-5 con, phân bố ở khu vực Cát Lộc, thuộc Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên. Loài thú này được sách đỏ Việt Nam xếp vào bậc E (đang bị đe dọa tuyệt chủng) và sách đỏ thế giới xếp bậc CR - cực kỳ nguy cấp.
  • Tưởng niệm tê giác bằng bưu thiếp Tưởng niệm tê giác bằng bưu thiếp
    Tổ chức Bảo vệ động vật nguy cấp (WAR) công bố tấm bưu thiếp tưởng niệm con tê giác bị bắn chết tại Vườn quốc gia Cát Tiên.
  • Trả 8 gấu ngựa về rừng Trả 8 gấu ngựa về rừng
    Đồng Nai vừa bàn giao 8 con gấu ngựa cho Vườn Quốc gia Cát Tiên chăm sóc trước khi thả về rừng. Đây là số gấu ngựa nuôi nhốt trái phép bị phát hiện và tịch thu.
  • Còn 10 con voi hoang dã tại Đồng Nai Còn 10 con voi hoang dã tại Đồng Nai
    Qua khảo sát hiện trạng cấu trúc quần thể voi hoang dã đang sinh sống tại rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Vĩnh Cửu và Vườn Quốc gia Cát Tiên, ngày 23/10...
  • Khu Bàu Sấu được công nhận là vùng đất ngập nước Khu Bàu Sấu được công nhận là vùng đất ngập nước
    Ban Thư ký Công ước Ramsar tại Thụy Sĩ đã công nhận hệ đất ngập nước Bàu Sấu (vườn quốc gia Cát Tiên) có tầm quan trọng quốc tế thứ 1499 của thế giới theo danh sách Ramsar đồng thời là khu Ramsar thứ hai của Việt Nam.
  • "Bệnh viện động vật" giữa rừng Cát Tiên "Bệnh viện động vật" giữa rừng Cát Tiên
    Vài năm gần đây, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã nguy cấp ở Vườn Quốc gia Cát Tiên được mọi người ví như một "bệnh viện" của các loài động vật hoang dã. Hàng năm, nơi đây tiếp nhận và chữa trị cho hàng trăm loài thú như: gấu, khỉ, mè