-
Ở độ sâu gần 5000m, đại dương ẩn chứa những sinh vật như bước ra từ phim kinh dị Ngoài khơi bờ biển phía đông Australia có một vực biển (abyss) ở độ sâu 4000 - 6000m, ở đây gần như vĩnh viễn là bóng tối.
-
Sự tương đồng đáng ngạc nhiên giữa bộ não con người và loài chó Loài chó cũng có một khu vực tiếng nói riêng trong bộ não giống con người. Bộ não của chó, tương tự như của người, đều rất nhạy cảm với các tín hiệu âm thanh của cảm xúc.
-
Bọ chét khủng long Để tấn công được khủng long, loài bọ chét cách đây 165 triệu năm cũng phải phát triển đến kích thước tương xứng với cơ thể đồ sộ của vật chủ. Theo báo cáo trên chuyên san Current Biology, các chuyên gia Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện được loài bọ chét cổ nhất thế giới tại khu vực Nội Mông.
-
Tổng hợp điện năng từ cây xanh Đại học và Trung tâm Nghiên cứu Wageningen (Hà Lan) vừa phát triển một công nghệ cho phép cải tạo những khu vực đầm lầy (ước tính chiếm khoảng 6% diện tích Trái đất) thành nguồn cung cấp năng lượng tái sinh hữu dụng.
-
Cá mập từng sống ở sa mạc Arizona Theo báo cáo trên chuyên san Historical Biology, các chuyên gia cho rằng Arizona từng là quê hương của một cộng đồng cá mập đa dạng nhất hành tinh xanh vào thời kỷ nguyên Trung Permi, tức trước khi khủng long xuất hiện.
-
Hình khắc bí ẩn trên đá Trong quá trình khai quật ở Narigua, bang Coahuila (Mexico), các nhà khảo cổ học đã phát hiện khoảng 8.000 hình khắc trên đá, có niên đại hơn 6.000 năm.
-
Loạt ảnh báo gấm săn cá sấu Nam Mỹ Bộ ảnh hiếm cuộc săn cá sấu của báo gấm tại Brazil được nhiếp ảnh gia Paul Donahue đăng tải trên tạp chí National Geographic.