Vi khuẩn
-
Ổ dịch chết người ẩn náu trong túi xách phụ nữ Một nghiên cứu mới phát hiện, túi xách của phụ nữ không chỉ chứa son phấn, sổ sách, điện thoại, ví.... mà còn ẩn giấu cả E.coli, vi khuẩn độc hại chết người và thậm chí dấu vết của phân.
-
Tỏi hiệu quả gấp 100 lần kháng sinh Các nhà khoa học thuộc Đại học Washington phát hiện hợp chất diallyl sulphide trong tỏi có thể dễ dàng phá hủy lớp màng bảo vệ của các loại vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể. Thậm chí, chất hóa học này có hiệu quả tiêu diệt vi khuẩn gấp 100 lần so với hai loại thuốc kháng sinh thông dụng là erythromycin và ciprofloxacin. -
Bộ lọc sinh học giúp giảm ô nhiễm Các nhà nghiên cứu từ ĐH Khoa học và công nghệ Shahjalal (Bangladesh) vừa tìm ra phương pháp mới lọc khí thải từ ngành công nghiệp sản xuất phân bón khá thân thiện với môi trường: lọc sinh học.
-
Liệu có phải chúng ta đang sống quá sạch sẽ? Trong cuộc sống hiện đại cũng cố gắng vệ sinh mọi thứ sạch sẽ nhất có thể, thậm chí còn có người mắc bệnh cuồng sạch sẽ. Tuy nhiện thói quen sinh hoạt sạch sẽ quá mức chưa hẳn là một việc tốt thậm chí còn có tác hại đối với sức khỏe của chúng ta. -
Căn bệnh có thể gây tử vong chỉ sau 24 giờ Theo các bác sĩ, bệnh nhân viêm màng não mô cầu có thể tử vong hoặc tàn tật chỉ sau 24 giờ. Bất kỳ ai đều có khả năng bị viêm màng não, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. -
Bí ẩn "Cái chết đen": Sao chổi xuất hiện trên bầu trời London, mở màn cho thảm kịch của nhân loại Năm 1347, "Cái chết đen" đã cướp đi sinh mạng của 200 triệu người, giết chết 60% dân số châu Âu và 33% dân số nước Anh. 10 năm sau, "thần chết" tiếp tục quay trở lại… -
Tiếng kêu thất thanh của vi khuẩn trước khi chết cứu sống đồng loại Một số tế bào trong một bầy vi khuẩn 'la hét' truyền thông tin để các đồng loại khác có cơ hội sống sót cao hơn trước thuốc kháng sinh. -
Khi nào vi khuẩn HP gây ung thư dạ dày? Tỷ lệ người mắc vi khuẩn HP hiện nay là khá cao. Nhiều người khi xét nghiệm có kết quả dương tính với vi khuẩn HP thường nghĩ đến nguy cơ ung thư. -
Phát hiện loại vi khuẩn có thể điều tiết khí hậu Một nghiên cứu mới cho thấy một loài vi khuẩn sống trong đại dương có thể là chìa khóa để điều tiết khí hậu của Trái Đất. -
Vi khuẩn hơn ba tỷ năm tuổi trốn nắng trong hang đá Hóa thạch ở châu Phi cho thấy vi khuẩn cổ đại đã tìm đến các hang đá trốn tia UV gây chết người trong thời kỳ liên đại Thái Cổ khi sự sống bắt đầu hình thành trên Trái Đất.
Khoa học quân sự
Tại sao