Victor Grokhovsky
-
Phát hiện thêm 139 hành tinh nhỏ ngay trong Hệ Mặt trời 139 hành tinh nhỏ, còn gọi là hành tinh vi hình đã lộ diện trong vùng tối phía sau Sao Hải Vương, có thể là manh mối dẫn đến hành tinh thứ chín.
-
Sẽ dùng đồng hồ chỉ sai 1/120 giây trong 14 tỷ năm? Một số nhà khoa học đề xuất thay chiếc đồng hồ nguyên tử bằng đồng hồ hạt nhân, vì đồng hồ hạt nhân chỉ chạy sai 1/120 giây trong vòng 14 tỷ năm – thời gian tương đương tuổi thọ của vũ trụ. -
Sứa quay chóng mặt khi va phải vòng tròn bong bóng Vòng tròn bong bóng, thực chất gồm không khí bên trong dòng nước xoáy, chạm vào sứa và khiến con vật quay tít.
-
Chán bắt ma túy, cảnh sát Brazil chuyển sang "săn" hóa thạch rồi phát hiện ra loài khủng long bay kỳ dị Chắc hẳn trong ấn tượng của nhiều người thì cánh sát Brazil là lực lượng thường xuyên phải chiến đấu với ma túy, vũ khí bất hợp pháp và xã hội đen. -
Các nhà ở do Victor Horta thiết kế ở Bruxelles Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Các nhà ở do Victor Horta thiết kế ở Bruxelles, vương quốc Bỉ là Di sản văn hóa thế giới năm 2000. -
Trình tự DNA loài Amborella làm sáng tỏ nguồn gốc của thực vật có hoa DNA của loài thực vật huyền thoại cung cấp cái nhìn vào trong quá trình tiến hóa của các loài thực vật có hoa. -
"Cổng thời gian" hé lộ cảnh thiên hà chứa Trái đất hóa quái vật Những điều xảy ra với thiên hà chứa Trái Đất hàng tỉ năm trước vừa được tái hiện bởi 2 thiên hà NGC 1512 và NGC 1510. -
Người đầu tiên chinh phục điểm sâu nhất ở mọi đại dương Nhà thám hiểm người Mỹ Victor Vescovo lặn xuống đáy rãnh Molly sâu 5,5 km ở Bắc Băng Dương bằng tàu ngầm trong chuyến đi gần nhất. -
Đổ sắt xuống đại dương để "chôn" khí thải carbon Trong công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature hôm 18/7, nhóm các chuyên gia quốc tế cho rằng đổ sắt xuống biển có thể giúp hấp thụ khí thải cácbon từ khí quyển và "giữ chân" nó ở đáy đại dương trong hàng thế kỷ, góp phần thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. -
Ký sinh trùng ăn thịt hoành hành ở châu Mỹ Các chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu có thể đẩy loài ký sinh trùng Leishmania từ Nam Mỹ lên phía bắc, lây bệnh cho hàng chục triệu người.
Khoa học quân sự
Tại sao