-
Nga chi 3,8 tỷ USD cho nghiên cứu vũ trụ năm 2011 Chính phủ sẽ chi 115 tỷ rúp (khoảng 3,8 tỷ USD) cho các chương trình nghiên cứu vũ trụ cũng như cho việc phóng khoảng 50 thiết bị vũ trụ vào quỹ đạo gần Trái Đất.
-
Nga chế tạo siêu điện thoại trong hầm mỏ Nhóm các nhà khoa học trường Đại học liên bang Viễn Đông đã chế tạo được hệ thống liên lạc không dây độc đáo dành cho những người làm việc dưới hầm mỏ.
-
Thăm dò dầu khí theo dấu vết loài giun biển Khi ở dưới nước biển sâu, cơ thể của những sinh vật giun biển không xương sống này có một cơ quan đặc biệt tại nơi tồn tại loài vi khuẩn chemosynthetic chuyên tiến hành oxy hóa khí metan.
-
Sắp có nhiên liệu sạch làm từ ánh sáng và chất béo Các chuyên gia có thể tổng hợp khí hydro từ nước bằng năng lượng mặt trời nhờ sử dụng các hợp chất xúc tác quang học đặc biệt được tạo ra nhờ titanium dioxide.
-
Biến đổi khí hậu khiến gấu trắng Bắc Cực đi lạc 700km kiếm thức ăn Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã đổ lỗi cho biến đổi khí hậu, khi con gấu gầy gò được phát hiện đi lạc khỏi nơi ở ban đầu tận 700km để kiếm thức ăn.
-
Nga, châu Âu hợp tác phóng tàu thăm dò Sao Hỏa Theo phóng viên tại Liên bang Nga, ngày 6/4, tại Mátxcơva, Giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos), ông Vladimir Popovkin và Giám đốc Cơ quan vũ trụ châu Âu (EKA), ông Jan-Jack Dorden đã ký thoả thuận về hợp tác thực hiện dự án thăm dò Sao Hỏa "ExoMars".
-
Nga giải mật hình ảnh hiện trường vụ tai nạn khiến nhà du hành vũ trụ Yuri Gagarin thiệt mạng Cục Lưu trữ Nhà nước Nga ngày 27/3 công bố những hình ảnh đầu tiên về hiện trường vụ tai nạn máy bay khiến nhà du hành vũ trụ nổi tiếng Yuri Gagarin thiệt mạng.