-
Tại sao người béo phì thường vui nhộn? Các nhà khoa học đến từ Đại học McMaster, Canada đã tìm thấy “gene béo phì” (fat gene) cũng được gọi là “gene hạnh phúc” (happy gene), gene FTO, liên kết với 8% sự giảm bớt nguy cơ trầm cảm.
-
Thời điểm con người dễ bị béo nhất? Một cuộc khảo sát của hãng cung cấp thực phẩm hỗ trợ ăn kiêng Anh Forza phát hiện, 7 giờ tối ngày Chủ nhật là thời điểm chúng ta dễ bị béo nhất trong tuần vì sẵn sàng ăn uống "vô độ" để thỏa mãn cơn thèm.
-
Tại sao chúng ta sử dụng dầu để chiên thực phẩm? Ăn nhiều thực phẩm chiên có thể rất ngon, nhưng nó có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lớn.
-
Người đàn ông "gây tò mò nhất": Tự biến mình thành cỗ máy kiếm tiền, trở thành huyền thoại sau khi qua đời Luôn khẳng định không ăn quá nhiều, nhưng cân nặng của ông đã chạm mốc 317kg ở độ tuổi 30, vòng eo đồ sộ lên tới gần 3 mét.
-
Tranh cãi về thuốc xịt xóa mọi dấu vết ADN Xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, bạn cũng có nguy cơ để lại các dấu vết ADN của bản thân, từ dấu vân tay, da, tóc tới nước bọt và tàn thuốc lá.
-
Chú chuột bị kẹt ở nắp cống vì quá béo, cả đội cứu hỏa phải hợp sức để giải cứu Câu chuyện cả một đội lính cứu hỏa phải vào cuộc để giải cứu chú chuột béo ú bị kẹt ở nắp cống ở Đức đã gây sốt khắp mạng xã hội.
-
Ăn tới 7.000 kcal/ngày, tại sao đô vật sumo không mắc bệnh như người béo phì? Sự phân bổ mỡ trong cơ thể của đô vật sumo không giống những người béo thông thường. Đó chính là bí quyết giúp họ có một thân hình đồ sộ mà vẫn khỏe mạnh.