bán dẫn
-
Intel ra mẫu bộ vi xử lý với các bóng bán dẫn 45 nanomet
Ngày 27/1/2007, tập đoàn Intel đã công bố đang sử dụng hai vật liệu hoàn toàn mới để xây dựng những bức tường cách ly và các cổng chuyển đổi cho những bóng bán dẫn 45 nanomet (nm) của mình.
-
TV và điện thoại thúc đẩy doanh số chip bán dẫn
Những sản phẩm thời trang và cao cấp như điện thoại, TV màn hình phẳng, đầu máy chơi game... được trang bị công nghệ NAND flash sẽ giúp sản lượng chip bán dẫn tăng vượt mức mong đợi trong 18 tháng tới. -
MIT nghiên cứu vật liệu chế tạo bóng bán dẫn mới
Các kỹ sư tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ đang chuẩn bị công bố một nghiên cứu về công nghệ bán dẫn mới. Họ hy vọng công nghệ này sẽ giúp khởi động một giai đoạn phát triển mới cho các thiết bị điện tử cực nhỏ như iPod và điện thoại di động.
-
Bóng bán dẫn silicon sẽ hết thời trong 10 năm nữa
Viện công nghệ Massachusetts (Mỹ) ước tính 10-15 năm sau, thế giới sẽ chứng kiến sự lên ngôi của bóng bán dẫn không dùng silicon. Họ đang thử nghiệm thiết bị 60 nanomét với vật liệu composite InGaAs (gồm Indium, Gallim, Arsenide) -
Transisor siêu mỏng nhanh gấp 50 lần bóng bán dẫn silicon
Các nhà khoa học Mỹ khẳng định phương pháp sản xuất bóng bán dẫn mới đang mở đường cho kỷ nguyên điện tử linh hoạt, đẩy nhanh quá trình phát triển màn hình cuộn và giấy điện tử trên thế giới. -
2008: Thị trường chip bán dẫn sẽ vượt ngưỡng 300 tỷ USD
Viễn cảnh tươi sáng, tràn ngập màu hồng dành cho ngành công nghiệp bán dẫn sẽ còn kéo dài cho đến ít nhất là hết năm 2008, khi mà tổng doanh thu toàn cầu của thị trường này được dự báo sẽ phá ngưỡng 300 tỷ USD. -
Bán dẫn có độ rộng vùng cấm có thể thay đổi được
Một nhóm các nhà vật lí quốc tế vừa lần đầu tiên tạo ra loại vật liệu bán dẫn có độ rộng khe năng lượng giữa vùng hóa trị và vùng dẫn (độ rộng vùng cấm) có thể thay đổi một cách đơn giản bằng cách đặt một điện trường ngoài. -
Chế tạo nano tinh thể bán dẫn tại VN
Với kích thước vài nanomet nhưng những chấm lượng tử do các nhà khoa học VN chế tạo có tiềm năng ứng dụng lớn trong bảo mật và nghiên cứu sinh học. -
Nhà máy in bóng bán dẫn nhựa đầu tiên của thế giới
Hãng Nanoident (Australia) vừa đưa công nghệ in mạch cảm biến quang điện tử bằng polymer vào hoạt động. Các hạt vật chất kích thước nanomét sẽ được phun lên chất nền theo mô hình mạch điện cho trước. -
Hình ảnh tê giác một sừng bị bắn đạn ở chân
Tê giác Java (Rhinoceros sondaicus annamiticus) hay còn gọi là tê giác một sừng cuối cùng của Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi.