bạch phiến
- Bách khoa toàn thư sinh vật trực tuyến Được thành lập năm 2007, đó là nỗ lực đầy tham vọng nhằm tạo nên một bộ bách khoa toàn thư Encyclopedia of Life (EoL) trực tuyến theo mô hình mở, miễn phí theo kiểu Bách khoa toàn thư Wikipedia, nhằm mô tả tất cả các loài sinh vật được biết đến trên thế giới.
- Bạch tuộc thông minh hơn chúng ta tưởng Gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Hebrew, ở Jerusalem, Israel, phát hiện loài bạch tuộc không những thông minh, mà chúng còn có thể làm một số động tác phối hợp phức tạp khá tốt.
- Xem rắn bạch tạng 2 đầu ở Ukraine Một con rắn bạch tạng 2 đầu hiếm gặp đang được đưa ra triển lãm tại một vườn thú ở miền nam Ukraine. Theo các nhân viên vườn thú, đây là một con rắn thuộc giống rắn vua (kingsnake),...
- Tổ tiên của loài bạch tuộc vẫn còn sống Trong khi loài bạch tuộc thuộc hàng "cụ tổ" Megaleledone setebos sống ở tầng nước nông để đón ánh nắng mặt trời thì rất nhiều hậu duệ của nó lại chấp nhận cuộc sống thiếu ánh sáng dưới đáy đại dương.
- Cổ thụ 1.400 năm tuổi phủ vàng sân chùa Trung Quốc Cây dẻ quạt 1.400 năm tuổi trên đỉnh núi Chung Nam, Thiểm Tây, Trung Quốc tạo ra biển lá vàng rực phủ quanh gốc cây mỗi đợt cuối thu.
- Nhân bản thành công cây đại thụ bằng tòa nhà 20 tầng, giúp bảo vệ môi trường Đứng trước viễn cảnh toàn bộ số cây cổ thụ trên thế giới bị xóa sổ, các nhà khoa học đã vào cuộc để nhân bản một trong những loài cây lâu đời nhất.
- Học thuộc ngay 6 sự thật này vì chúng có thể cứu sống bạn một ngày nào đó Gọi là sự thật cũng được, mà bí kíp sinh tồn cũng được. Mà đã là bí kíp sinh tồn thì không bao giờ là thừa cả.
- Rễ cỏ bồ công anh có thể chữa bệnh ung thư máu Chất được nhà nghiên cứu Trung Quốc chiết suất từ rễ cỏ bồ công anh, khiến tế bào bạch cầu trong bệnh nhân ung thư máu "tự chết".
- Cậu bé có biệt danh 'Google' Kautilya Pandit, 7 tuổi, được mọi người đặt biệt danh là "cậu bé Google" hay "bách khoa toàn thư sống" vì khả năng tiếp nhận thông tin và trả lời các câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Phát hiện loài động vật có máu xanh kỳ lạ Các nhà nghiên cứu phát hiện một loài bạch tuộc ở Nam cực sở hữu máu có màu xanh kỳ lạ, giúp chúng có thể sinh tồn ở điều kiện nhiệt độ dưới 0ºC và cả những mức nhiệt độ cao hơn do sự biến đổi khí hậu toàn cầu.