-
Tại sao gà mái bắt chước tiếng gáy của gà trống bị coi là "điềm dữ", thường bị bắt giết? Trên thực tế, không có cơ sở khoa học nào chứng minh rằng gà mái gáy mang lại điềm xấu, nhưng...
-
Video: Voi nói được tiếng người Koshik - tên của con voi 12 tuổi trong vườn thú Everland - tại thành phố Yongin, tỉnh Gyeonggi-do, Hàn Quốc - phát ra 5 âm thanh như giống như "annyong" (xin chào), "choah" (tốt), "aniya" ("không), "anja" (ngồi xuống) and "nuo" (nằm xuống).
-
Cá heo "gọi" nhau bằng tiếng huýt Mỗi con cá heo có một tiếng huýt của riêng mình, đó là tiếng the thé “e e e e” nhằm thông báo với các cá heo khác về sự có mặt của nó - nghiên cứu này vừa được đăng trên tạp chí Hiệp hội vì sự tiến bộ của khoa học Mỹ (AAAS).
-
Cờ vua kiểu mới: hai người chơi cùng đánh một lúc, mỗi quân cờ có "cooldown" riêng Từ thế kỉ thứ 6 tới giờ, cờ vua vẫn chẳng có sự thay đổi nào. Đó vẫn là môn thể thao trí óc già cỗi mà bất kì ai trong chúng ta đều có thể cùng ngồi xuống, đánh một ván cờ.
-
Hình phạt quất roi ở Singapore thực hiện như thế nào? Các chuyên gia nói hình phạt quất roi kiểu Singapore khiến cho người ta không dám phạm tội nữa. Vậy hình phạt quất roi của Singapore được thực hiện thế nào?
-
Cận cảnh bồn cầu kiểu mới của Bill Gates: Không cần nước, xử lý chất thải không để lại mùi, có thể tách nước khỏi phân Chiếc bồn cầu kiểu mới do quỹ Bill and Melinda Gates đầu tư nghiên cứu hứa hẹn sẽ là giải pháp hoàn hảo cứu sống hàng triệu người trên thế giới và tiết kiệm cho thế giới 233 tỷ USD/năm.
-
Đang làm bánh, nữ sinh Huế vô tình phát hiện vật liệu có thể thay thế ni lông Trong một lần vô tình phát hiện bột lọc có khả năng tạo được màng mỏng có độ bền kéo, hai nữ sinh Huế nghĩ ngay đến việc dùng tinh bột cán mỏng thành màng rồi từ màng tạo thành túi.