bệ xí
-
Phát minh bê tông thông minh có thể sản xuất điện Các kỹ sư ở Đại học Pittsburgh (Pitt) phát triển một loại bê tông thông minh đa năng siêu nhẹ, có thể điều chỉnh đặc tính cho nhiều công trình khác nhau và tự sản xuất điện.
-
Phát hiện loại cây dương xỉ có khả năng sống trong môi trường ô nhiễm thạch tín (Dân trí) - Các nhà khoa học cho rằng phát hiện mới này có thể giúp làm sạch các chất thải độc hại dễ dàng hơn trong tương lai. -
Các nhà khoa học Mỹ sản xuất bê tông thân thiện môi trường Các nhà khoa học Mỹ vừa điều chế thành công một hợp chất kết dính mới có thể thay thế hoàn toàn thành phần xi măng trong bê tông nhờ sử dụng tro bay - phụ phẩm thải ra bởi các nhà máy nhiệt điện đốt than.
-
Ngư dân Úc bắt được "cá mập biển sâu" có mắt lồi như bóng đèn Một ngư dân ở Úc đã bắt được con cá trông như cá mập với hàm răng nhô ra và đôi mắt to đầy kinh ngạc, làm dấy lên cuộc thảo luận về loài động vật bí ẩn này. -
Kỳ lạ "dòng suối e lệ" cứ nghe tiếng động là nước đang chảy biến mất Hễ có người cất tiếng gọi là dòng suối sẽ biến mất và một lúc sau nước mới chảy trở lại. -
Bên trong chiếc máy bay siêu xa xỉ được mệnh danh là “căn penthouse của bầu trời” Chiếc phi cơ tầm bay siêu xa Falcon 10X của hãng Dassault sẽ cạnh tranh với nhiều mẫu máy bay phản lực khác. -
Phát hiện đợt bùng phát tia gamma của sao từ Messier 82 Theo nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nature ngày 24/4, các nhà khoa học đã phát hiện các đợt bùng phát tia gamma của ngôi sao từ Messier 82, tức M82. -
Loài dương xỉ lập kỷ lục về bộ gene lớn nhất hành tinh Loài dương xỉ nhỏ trên đảo Grand Terre lập Kỷ lục Guinness Thế giới hôm 31/5 với bộ gene lớn nhất trong số các sinh vật trên Trái Đất. -
Cận cảnh "dung nhan" chú chó xấu xí nhất thế giới Một chú chó có mào (Chinese Crested Dog) có tên Mr Happy Face (Cậu Mặt Mừng) đã được vinh danh là chú chó xấu xí nhất thế giới trong một cuộc thi thường niên được tổ chức tại California, Mỹ. -
Các nhà khoa học Singapore phát triển loại xi măng làm từ bùn và nước tiểu Công nghệ sản xuất xi măng Pooclăng truyền thống vẫn còn tồn tại nhược điểm, tạo ra nguồn phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính lớn, do nguyên liệu phải qua công đoạn nung ở nhiệt độ cao.
Khoa học quân sự
Tại sao