bệ xí

  • Bí mật về sự xuất hiện của thực vật hạt kín Bí mật về sự xuất hiện của thực vật hạt kín
    Sự xuất hiện của nhiều loài thực vật hạt kín (hay còn gọi là thực vật có hoa) trên Trái đất, đặc biệt là sự lan nhanh của chúng trong kỷ Phấn trắng (cách đây xấp xỉ 100 triệu năm) được cho là do khả năng tự biến đổi điều kiện sống theo nhu cầu của chúng.
  • Chim di trú không kén chọn điểm dừng chân Chim di trú không kén chọn điểm dừng chân
    Nếu một khu rừng tươi tốt và an toàn với những dòng suối uốn lượn được coi là điểm dừng chân xa xỉ dành cho chim di trú, thì thực tế, theo kết quả nghiên cứu của trường đại học Purdue, những con chim này lại rất dễ hài lòng với điểm dừng chân tương đương một khách sạn giá rẻ bên đường.
  • Chất tạo ngọt HFCS trở nên nguy hiểm ở nhiệt độ cao Chất tạo ngọt HFCS trở nên nguy hiểm ở nhiệt độ cao
    Các nhà nghiên cứu đã xác định những điều kiện thúc đẩy sự hình thành mức độc tố nguy hại trong xi-rô đường bắp có lượng fructoza cao (HFCS - high-fructose corn syrup), một chất tạo ngọt cũng được dùng làm thức ăn cho ong ở Mỹ.
  • Khởi động xe bằng laser thay cho bugi Khởi động xe bằng laser thay cho bugi
    Các nhà nghiên cứu Romania và Nhật đã thiết kế một thiết bị laser có thể khởi động động cơ đốt trong hiệu quả hơn bugi hiện tại với khả năng đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu tại nhiều điểm bên trong xi lanh.
  • "Thuốc lá đáng sợ hơn cả bệnh thế kỷ" "Thuốc lá đáng sợ hơn cả bệnh thế kỷ"
    Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong do sử dụng thuốc lá, trong khi đó số trường hợp tử vong do HIV/AIDS cộng dồn từ trước đến tháng 3/2008 cũng mới chỉ xấp xỉ con số này.
  • Tàu tiến bộ gặp nạn do sự cố động cơ tên lửa đẩy Tàu tiến bộ gặp nạn do sự cố động cơ tên lửa đẩy
    Đài Tiếng nói nước Nga đêm 28/8 cho biết các xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp vũ trụ Nga đang phải đối mặt với các cuộc điều tra, thậm chí các quan chức ngành này có thể bị cách chức, liên quan đến vụ tàu chở hàng Tiến bộ M-12M bị rơi xuống dãy núi Altai hôm 24/8 vừa qua.
  • Một thiên thạch sắp bay gần trái đất Một thiên thạch sắp bay gần trái đất
    2005 YU55, tên của thiên thạch, có chiều rộng xấp xỉ 400m, sẽ cách trái đất khoảng 325.000km vào lúc 22h28 theo giờ GMT ngày 8/11 (5h28 ngày 9/11 theo giờ Việt Nam). Con số này nhỏ hơn 386.242km "khoảng cách trung bình giữa trái đất và mặt trăng", Space cho biết.
  • Biến bùn đỏ thành thép Biến bùn đỏ thành thép
    Các nhà khoa học Viện hóa học- Viện KH&CN Việt Nam đã thành công trong việc “biến” lượng lớn bùn đỏ thải ra trong quá trình làm giàu và khai thác alumin (nhôm) từ quặng Boxit để tạo ra thép, phụ gia xi măng, chất gia cố mặt đường…
  • Hai vụ nổ sao băng tại một thiên hà Hai vụ nổ sao băng tại một thiên hà
    Thiên hà trên, gọi là NGC 1187, đã được nhà thiên văn học người anh William Herschel phát hiện vào năm 1784. Khác xa với bề ngoài trầm tĩnh và bất biến, nó đã “chủ xị” hai vụ nổ sao băng khủng khiếp từ năm 1982.