-
Phát hiện marker di truyền có thể giúp loại bỏ virus gây bệnh heo tai xanh Bệnh tai xanh ở heo (hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) do virus PRRS gây nên. Virus này gây thiệt hại cho ngành công nghiệp thịt heo của Mỹ hơn 600 triệu dollar mỗi năm. Kết quả nghiên cứu của nhà khoa học tại Kansas State University giúp cải thiện sức khỏe vật nuôi, và tiết kiệm cho ngành công nghiệp thịt heo Mỹ hàng triệu đô la mỗi năm.
-
Khỉ dễ mắc bệnh hơn khi ở gần người Những con tinh tinh sống gần người thường phải tìm cách tự tìm các loại thuốc lá để chữa bệnh cho mình. Đó là các loại cây thuốc dùng để điều trị các bệnh gây ra do ký sinh trùng đường ruột do người và gia súc, mang lại.
-
Bệnh phong lần đầu tiên được phát hiện trên loài tinh tinh hoang dã Con người là vật chủ chính tự nhiên của bệnh phong, thế nhưng mới đây các nhà khoa học đã lần đâu tiên phát hiện ra căn bệnh này ở trên loài tinh tinh trong môi trường hoang dã.
-
Cẩn trọng bệnh nhiễm trùng khi trời rét PGS.TS Lê Văn Phủng, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế cảnh báo hiện nay nhiễm trùng vẫn là bệnh có tỷ lệ mắc đứng đầu trong mô hình bệnh ở nước ta.
-
Phát hiện mới về virus MERS-CoV khiến nhiều người lo lắng Virus Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS-CoV) có thể lây nhiễm từ người sang người thông qua đường ruột chứ không chỉ qua đường hô hấp như thông tin từ trước đến nay.
-
Dịch bệnh bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết họ đã đề nghị Bắc Kinh cung cấp thêm thông tin về đợt bùng phát bệnh viêm phổi bí ẩn ở miền bắc Trung Quốc, dường như chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em.
-
WHO kêu gọi bác sĩ rửa tay thường xuyên Việc bội nhiễm khi nằm điều trị tại bệnh viện theo các chuyên gia của WHO trước hết là do không tuân thủ quy định về vệ sinh cá nhân của chính các nhân viên y tế. Đặc biệt các nhân viên y tế không chú ý đến việc rửa tay trước mỗi khi tiếp xúc với bệnh nhân.