bệnh nhi

  • Trẻ bị tiêu chảy do siêu vi ngày càng tăng Trẻ bị tiêu chảy do siêu vi ngày càng tăng
    Tháng 9-2005, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, TP.HCM tiếp nhận khám 6.168 bệnh nhi (BN) rối loạn tiêu hóa và tiêu chảy cấp, nhưng sang tháng mười tăng lên 7.350. Tại BV Nhi Đồng 2, số liệu tương ứng trong hai tháng là 2.886 và 3.660 BN.
  • Cầm máu bằng mộc nhĩ Cầm máu bằng mộc nhĩ
    Mộc nhĩ là vị thuốc có tác dụng làm mát máu và cầm máu, dùng rất tốt trong các trường hợp băng huyết, đại tiện xuất huyết. Mộc nhĩ có vị ngọt, tính bình, hơi độc, ăn vào ích khí, nhẹ mình. Nó chữa được nhiều bệnh. Nhì
  • 5 bệnh trẻ thường gặp trong mùa nắng 5 bệnh trẻ thường gặp trong mùa nắng
    Viêm phế quản cấp do siêu vi trùng đang diễn biến thất thường và chiếm hơn 60% trong tổng số bệnh nhi nhập bệnh viện Nhi Đồng 2. Thời tiết nóng bức của tuần qua đang là dấu hiệu đặc trưng về chuyển biến phức tạp của giai đoạn chuyển mùa.
  • Sổ, nghẹt mũi kéo dài có thể là dấu hiệu u xơ mạch máu Sổ, nghẹt mũi kéo dài có thể là dấu hiệu u xơ mạch máu
    Bệnh viện nhi đồng I, TP HCM, vừa thực hiện ca mổ lấy khối u to bằng nắm tay trong hốc mũi một bệnh nhi 14 tuổi. Đó là hậu quả của bệnh u xơ mạch máu, nhưng do bác sĩ đầu tiên chẩn đoán, điều trị sai nên bệnh chuyển qua giai đoạn cuối. Từ
  • Có nên truyền dịch khi trẻ sốt? Có nên truyền dịch khi trẻ sốt?
    Thời tiết nắng nóng, số bệnh nhi bị sốt do siêu vi trùng phải nhập viện không ngừng tăng. Có cháu đã điều trị vừa khỏi thì lại phải nhập viện, vẫn bởi lý do sốt virus. Gia đình cuống lên, nằng nặc đòi... truyền dịch! Liệu c&
  • Ứng dụng laser điều trị ung thư võng mạc Ứng dụng laser điều trị ung thư võng mạc
    Bác sĩ Trần Thị Phương Thu - giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM - cho biết BV đã ứng dụng thành công trong điều trị bảo tồn mắt ở bệnh nhi ung thư nguyên bào võng mạc hai mắt bằng laser Indirect Diode 810nn sau theo dõi từ 1
  • Chốc lở ở trẻ em tăng mạnh Chốc lở ở trẻ em tăng mạnh
    Theo bác sĩ Nguyễn Thành - trưởng khoa khám bệnh Viện Da liễu quốc gia, số lượng bệnh nhi đến khám vì chốc lở đang tăng mạnh. Bệnh thường xuất hiện ở mặt và tứ chi khi da bị đỏ, mọc lên những nốt phồng nước.
  • Chuẩn bị ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc Chuẩn bị ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc
    PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi TƯ cho biết, vào tháng 8 tới, BV sẽ tiến hành ghép tủy xương cho bệnh nhi 7 tuổi bị suy tủy nặng. Bệnh nhân sẽ được nhận tủy xương từ chị ruột (13 tuổi).
  • 11 tuổi đã mắc bệnh tiểu đường 11 tuổi đã mắc bệnh tiểu đường
    Tại cuộc họp báo tổ chức chiều qua 3-11 ở Hà Nội nhân Ngày tiểu đường thế giới 14-11, giám đốc Bệnh viện Nội tiết trung ương Tạ Văn Bình cho biết: Bệnh viện Nội tiết trung ương đang điều trị một bệnh nhi mới 11 tuổi, cao 1,65m, nặng 85kg đã mắc chứng tiểu đường type 2.
  • Coi chừng biến chứng từ bệnh thủy đậu Coi chừng biến chứng từ bệnh thủy đậu
    Tại TP.HCM, số bệnh nhi mắc thủy đậu ghi nhận được ở Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 có dấu hiệu gia tăng. Hai tuần qua, BV Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận khám hơn 100 ca; BV Nhi Đồng 1 tiếp nhận hơn 200 ca (tăng khoảng 20% so với tháng trước).