Chuẩn bị ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc

  •  
  • 273

PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện (BV) Nhi TƯ cho biết, vào tháng 8 tới, BV sẽ tiến hành ghép tủy xương cho bệnh nhi 7 tuổi bị suy tủy nặng. Bệnh nhân sẽ được nhận tủy xương từ chị ruột (13 tuổi).

Dự kiến, sau vài tuần kể từ khi được ghép, cơ thể bệnh nhân có thể sản xuất được tủy xương. Đây là ca ghép tủy xương đầu tiên ở miền Bắc, có sự hỗ trợ về kỹ thuật của các chuyên gia Australia.

Hiện BV đã chuẩn bị xong cơ sở vật chất để thực hiện ca ghép (trước đó, 2 kíp bác sĩ và kỹ thuật viên của BV đã được cử sang Australia, Hàn Quốc để học về ghép tủy xương).

Theo ông Liêm, ghép tủy xương thuận tiện hơn ghép gan. Ưu điểm lớn nhất của ghép tủy là không nguy hiểm đến tính mạng cả người ghép lẫn người cho. Được biết, BV Nhi TƯ sẽ miễn chi phí ghép tủy cho bệnh nhân nói trên.

Theo VietNamNet
  • 273