buồm hỗ trợ
-
Những loài động vật gặp nguy hiểm nhất hành tinh Hổ Siberia, tê giác Java hay sao la là những loài động vật quý hiếm được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nạn săn bắt tràn lan.
-
Sự thật về “Hồ không đáy” ở Serbia Nhiều thế kỷ nay, hồ Sobolkho ở Siberia đã gắn liền với hàng trăm truyền thuyết bí ẩn và không kể xiết những đồn thổi “tai tiếng”: là thủ phạm của tất cả những vụ mất tích, là nơi tề tựu của hồn ma chết oan... Và đặc biệt, chưa bao giờ người ta đo được đáy hồ. -
Chuyện hi hữu: Thái hậu và Hoàng hậu Trung Quốc từ bỏ danh hiệu, tìm vui chốn lầu xanh Trong lịch sử Trung Quốc, có không ít những hoàng hậu xuất thân thấp kém được vua để mắt tới rồi bước lên bậc mẫu nghi thiên hạ.
-
50 năm huyền thoại của súng bắn tỉa SVD Súng bắn tỉa SVD là sản phẩm của nhà thiết kế Yevgeny Dragunov. Nó đã giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế vũ khí hỗ trợ hỏa lực tầm xa cho bộ binh. -
Thành phố công nghệ cao sẽ trông như thế nào trong 30 năm nữa? Vậy trong khoảng 30 năm nữa, những thành phố mà chúng ta đang sinh sống sẽ thay đổi như thế nào? -
Sát thủ cực đẹp cực độc Một phần cánh của Hebomoia glaucippe, tên của một loài bướm ở châu Á, được bao phủ bởi màu cam sẫm. Sự hiện diện của màu da cam trên cánh khiến chúng trở nên đẹp hơn, song cũng khiến những động vật săn mồi phát hiện chúng dễ dàng hơn. -
Top 10 côn trùng kỳ dị "ngoài hành tinh" Trên thế giới có rất nhiều loài có bề ngoài cực lạ. Sau đây là danh sách 10 loại côn trùng "ngoài hành tinh" với bạn. -
Hổ mang chúa vặn nát một thành viên nguy hiểm trong nhóm "Tứ đại nọc độc" Con mồi của hổ mang chúa là một loài rắn cực kỳ nguy hiểm. -
Kỳ lạ máy bay mất tích 37 năm bất ngờ xuất hiện Vào một buổi sáng đẹp trời tháng 5/1992, Juan de la carte và các đồng nghiệp làm việc tại trạm kiếm soát không lưu sân bay Caracas, Venezuela bắt đầu ca làm việc của họ như bao ngày bình thường khác. -
Phát hiện bộ gene cổ xưa khiến Covid-19 trở nặng Các nhà khoa học đã tìm thấy 6 gene khiến bệnh nhân Covid-19 có thể trở nặng, liên quan đến chủng tộc người Neanderthal từ khoảng 60.000 năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao