-
Quả địa cầu xưa nhất có vẽ Tân Thế Giới? Một nhà sưu tập người Áo đã tìm thấy sở cứ để cho đó là quả địa cầu xưa nhất, niên đại 1504, có vẽ Tân Thế Giới, được khắc chi tiết sắc sảo trên hai nửa ráp lại của những quả trứng đà điểu, theo Washington Post.
-
Những con lười nhưng siêng năng Những con lười đang sống trên cây hiện nay là con cháu của loài lười có vú, thân hình khá lớn.
-
Hồi sinh virus 700 năm tuổi Các nhà khoa học Mỹ mới "hồi sinh" thành công một loại virus 700 năm tuổi, bị đóng băng trong lớp phân tuần lộc cổ, và sử dụng nó để gây nhiễm cho một loài cây.
-
Loài ốc biển 500 triệu năm tuổi cực hiếm sau 31 năm mất tích Một loài ốc biển cực kỳ quý hiếm, đã tồn tại trên trái đất suốt 500 triệu năm qua, vừa được phát hiện thấy sau 31 năm “mất tích”. Đây là lần thứ 2 loài động vật quý hiếm này được phát hiện.
-
Phát hiện cụm thiên hà khổng lồ cách Trái đất 8,5 tỷ năm ánh sáng Các nhà thiên văn học đã phát hiện một tập hợp khổng lồ các thiên hà trong khu vực vô cùng xa xôi của vũ trũ nhờ kính viễn vọng không gian Spitzer và Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) của NASA.
-
Mục đích ít ai biết của tục thụ táng trên cây Ở Tây Tạng, thụ táng (lộ thiên táng) là nghi thức mai táng phổ biến nhất. Trong rừng, trên mỗi cây treo đầy những chiếc giỏ và thùng gỗ chứa thi thể.
-
Cuộc sống không tiền, không công nghệ của bộ tộc trên dãy Himalaya Nhiếp ảnh gia Cat Vinton đã ghi lại cuộc sống thuần chất, giản dị của người Chang Tang-Pa sống tại biên giới Tây Tạng - Ấn Độ, trên dãy Himalaya tuyết phủ.