-
Phát hiện 24 loài mới ở Suriname 24 loài mới vừa được tìm thấy tại các cao nguyên ở phía đông Suriname(*). Theo nhà khoa học Leeanne Alonso thuộc Tổ chức bảo tồn quốc tế, trong số các loài mới được phát hiện, có loài ếch atelopus với đặc điểm nổi bật là những lằn mà
-
Phát hiện 42 sông băng mới trên “nóc nhà thế giới” Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện 42 sông băng mới trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, hay còn được gọi là “nóc nhà thế giới”, nơi lượng băng hiện đang bị thu hẹp do toàn cầu ấm lên.
-
Phát hiện hóa thạch của 2 loài gặm nhấm mới Các nhà khoa học làm việc tại trường Y khoa, Đại học Case Western Reserve, Hoa Kỳ và Đại học Autónoma Tomás Frías, Bolivia, đã phát hiện 2 hóa thạch động vật gặm nhấm mới ở vùng cao nguyên khô cằn ở miền nam Bolivia.
-
Điểm rơi chính xác của vệ tinh Đức Sau nhiều ước đoán về việc vệ tinh Đức có thể rơi xuống Đông Nam Á hoặc sâu trong cao nguyên Trung Quốc, cuối cùng thì các nhà khoa học cũng đã định vị được vị trí tiếp đất của ROSAT.
-
Đà Lạt đang nóng dần lên Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lâm Đồng, khí hậu điều hòa, mát mẻ, trong lành - tài sản lớn nhất của Đà Lạt đang bị đe dọa chưa từng có trong lịch sử hình thành đô thị cao nguyên này.
-
Đám mây phát sáng Một phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) chụp bức ảnh khi đám mây bay ở phía trên cao nguyên Tây Tạng vào ngày 13/6, Livescience cho biết. Những tầng thấp hơn của bầu khí quyển cũng được chiếu sáng trong ảnh. Tầng thấp nhất, gọi là tầng bình lưu, có màu cam nhạt lẫn đỏ v
-
Những "nơi trú ẩn" qua ngày tận thế Nếu muốn sống sót trước động đất hay sóng thần có thể xảy ra trong ngày tận thế, bạn nên đến cao nguyên ở châu Phi, nơi có khoảng đất rộng mênh mông, lại không giáp biển và cũng không có vũ khí hạt nhân.