-
Voi châu Phi sẽ suy giảm 1/5 quần thể trong 10 năm tới Đây là cuộc họp được tổ chức theo sáng kiến của Chính phủ Botswana phối hợp với Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).
-
Tại sao người châu Phi lại ăn loài ếch khổng lồ cực độc này? Những con ếch khổng lồ được xem là món ngon ở Namibia nhưng việc ăn chúng sẽ khiến thực khách có nguy cơ bị suy thận và nóng rát ở niệu đạo.
-
Linh dương tí hon Linh dương tí hon có nguồn gốc từ châu Phi, có nặng trung bình 10kg và chiều cao tối đa khoảng 50cm, chỉ bằng nửa những loài linh dương khác.
-
Tìm ra huyết thanh trị mọi vết rắn cắn cho người nghèo Các nhà khoa học đang cùng chung tay nghiên cứu để tạo ra một chất kháng nọc độc từ mọi loại rắn độc chết người ở tiểu khu vực Sahara châu Phi.
-
Khi bị đe dọa ếch có thể biến ngón chân thành móng vuốt Các nhà sinh học thuộc đại học Harvard vừa mới phát hiện một số loài ếch châu Phi có mang vũ khí bí mật: khi bị đe dọa, những con ếch dùng những chiếc xương sắc nhọn trong ngón chân đâm xuyên qua lớp da của chúng để làm m
-
Voi đang trên đà tuyệt chủng? Voi Châu Phi đang bị săn đuổi để lấy ngà với tốc độ chưa từng thấy kể từ khi lệnh cấm quốc tế về việc buôn bán ngà voi có hiệu lực năm 1989. Tuy nhiên sự phản đối kịch liệt của công chúng khiến lệnh cấm này hầu như không còn hiệu lực ngày nay. Một nhà sinh v
-
Dùng ong để đuổi voi Khi nghiên cứu voi châu Phi, các nhà động vật học đã tìm ra được cách ngăn chặn những con vật khổng lồ này tấn công vào làng mạc ven rừng và phá hoại hoa màu. Đó là các hàng rào tổ ong, loài côn trùng voi rất sợ.