-
Khoa học vũ trụ: Thứ tự của 8 (hoặc 9) hành tinh trong Hệ Mặt Trời Kể từ khi phát hiện ra sao Diêm Vương vào năm 1930, trẻ em đến tuổi đi học sẽ được học về chín hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta.
-
Cứ mỗi 2 phút ngôi sao này lại bừng sáng và lý do thì thật bất ngờ Ở ngoài vũ trụ bao la kia, tại chòm sao Bọ cạp (Scorpius) cách chúng ta 380 năm ánh sáng, có một ngôi sao vô cùng kỳ lạ. Ngôi sao mang tên AR Scorpii.
-
Tìm hiểu về ngôi sao Thiên Lang (Sirius) Sirius là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm với độ sáng biểu kiến bằng -1,47, sáng gần gấp hai lần so với Canopus, ngôi sao sáng thứ hai.
-
Những điều thú vị về Hệ Mặt trời Trong hệ Mặt Trời, hành tinh nóng nhất không phải ở gần Mặt Trời nhất, sao Diêm Vương chỉ có kích thước bằng một nửa chiều rộng nước Mỹ.
-
Sự biến hóa của các chòm sao trong tương lai Bầu trời trên thực tế không bao giờ đứng yên. Các ngôi sao luôn di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác theo sự chuyển động của vũ trụ, thiên hà và các chòm sao.
-
Sao chổi - bí ẩn của vũ trụ Sao chổi là một thiên thể bay ngoài không gian, nó gần như một tiểu hành tinh, nhưng không được cấu tạo từ đất đá mà chủ yếu là từ băng.
-
Tìm thấy hành tinh giống Trái đất nhất Một hành tinh mới được phát hiện cách khoảng 36 năm ánh sáng được xem là hành tinh khả dĩ cho sự sống nhất từ trước tới nay, nếu nó có đủ lượng mây bao quanh, thông tin trên tờ National Geographic cho hay.