chấn thương
-
Những điều bạn chưa biết về bệnh vôi hóa xương Tình trạng cốt hóa xương, hay còn gọi tạo xương lạc chỗ thường xảy ra sau chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não.
-
Bệnh lạ khiến bé gái bị gập nghiêng hẳn cổ Afhseen Qumbar, 9 tuổi, sống tại Mithi thuộc tỉnh Sindh, phía nam Pakistan, mắc một dạng rối loạn cơ hiếm gặp khiến đầu của cô bé gập hẳn sang một bên. -
Hi vọng mới cho những bệnh nhân rối loạn tâm lý sau chấn thương Các nhà khoa học đã tìm thấy tế bào thần kinh ngăn chặn việc hình thành các kí ức sợ hãi trong bộ não của chuột mang tên “Hippocampus”.
-
Hy vọng mới cho việc tái tạo dương vật ở người Các chuyên gia tin, nghiên cứu tái tạo dương vật này sẽ mở ra hy vọng cho những người bị dị tật bẩm sinh hay chấn thương bộ phận nhạy cảm. -
Chơi thể thao xong đi nhậu: Tác hại ít ai ngờ Người dân Úc có thói quen khá giống Việt Nam, "lai rai" một chút sau vài hiệp đấu quần vợt, sau một trận bóng đá… -
Chấn thương thời thơ ấu tác động đến chất lượng tinh trùng Nghiên cứu mới cho thấy sự ngược đãi hay bị bỏ mặc ở giai đoạn thơ ấu có thể có tác động lên chất lượng tinh trùng của đàn ông, theo hãng tin UPI. -
Chấn thương và thuốc sâu làm tăng mắc Parkinson Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thần kinh học của Mỹ, việc từng bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu kết hợp với phơi nhiễm thuốc trừ sâu có thể có liên quan tới nguy cơ cao bị mắc bệnh liệt rung Parkinson. -
Đã có cách giúp người bị chấn thương não lấy lại thị lực Một tháng sau khi phẫu thuật, thị lực của bệnh nhân được cải thiện với mức trung bình 20/40 từ mức trung bình 20/1290, chỉ trong vòng vài tháng gần như tất cả các bệnh nhân đã có thị lực 20/20. -
Có thể chữa nghiện cocaine khi xóa đi ký ức đau buồn Phát biểu tại Hội nghị thường niên của Hiệp hội Mỹ vì sự tiến bộ của khoa học ở Boston, tiến sĩ Josselyn cho biết có thể điều trị những người bị rối loạn căng thẳng sau chấn thương bằng cách xóa những ký ức đau buồn. -
Chấn thương do vừa đi vừa điện thoại Con số thống kê cho thấy trong một năm toàn nước Mỹ có khoảng 1.500 người phải vào khoa cấp cứu vì vừa đi vừa điện thoại, số lượng này tăng gấp đôi so với hồi năm 2005.
Khoa học quân sự
Tại sao