chất dẻo pv
-
23 phát minh "tình cờ và bất ngờ" nhưng đã thay đổi cả thế giới Những "huyền thoại" sau đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa... lạ lẫm vì không ngờ chúng lại được tạo ra trong những hoàn cảnh có một không hai như vậy
-
Kho báu khủng khiếp 4 tỷ tấn ở biển: Trung Quốc vừa tạo xong "màng lọc", chuẩn bị hút lên Trung Quốc đang tỏ rõ lợi thế trong cuộc đua dưới biển? -
Ma túy đá ảnh hưởng đến não của bạn như thế nào? "Ma túy đá" là một trong những chất gây nghiện phổ biến và được một bộ phận lớn con nghiện sử dụng, được bào chế từ chất cocaine trong cây Coca theo qui trình freebasing để tạo thành dạng rắn và được dân chơi đốt lên rồi hút.
-
Sai lầm chết người của thiên tài “độc ác” nhất lịch sử nhân loại Do vô tình, nhà hóa học vĩ đại bậc nhất thế giới này đã sáng chế ra một loại chất khiến con người chìm đắm trong ảo giác. -
Cận cảnh bạch tuộc đốm xanh có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang Loại bạch tuộc đốm xanh sống ở khu vực san hô của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang. -
Những lợi ích của khiêu vũ Khiêu vũ là một cách tuyệt vời cho tất cả mọi người muốn có vóc dáng khoẻ mạnh và cân đối. Ngoài sự sảng khoái, khiêu vũ còn mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ khác. Dưới đây là những lợi ích của khiêu vũ. -
Những tục lệ đám cưới kỳ lạ nhất trên thế giới Việc cưới hỏi không chỉ là một việc lớn, thiêng liêng của đời người nhằm thể hiện sự gắn kết giữa hai người yêu nhau mà còn là một dịp nghi lễ long trọng. -
Testosterone định đoạt số phận con người Không phải các đấng siêu linh mà thực ra, chính hormone testosterone trong cơ thể sẽ quyết định tương lai của mỗi cá nhân. -
Nấm phân hủy chất dẻo Liên kết hóa học rất phức tạp và bền vững của sản phẩm làm từ công nghệ hóa dầu giúp chúng chống lại khả năng phân hủy tự nhiên. Ước tính từ những năm 1950 đến nay đã có hơn 1 tỉ tấn chất dẻo bị thải ra môi trường mà hàng trăm năm sau vẫn còn tồn tại nếu không có giải pháp nào khác. -
1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì rác nhựa mỗi năm Nghiên cứu vừa công bố của Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) cho thấy mỗi năm có khoảng 1,5 triệu động vật trên biển chết vì ngộ độc do ăn phải rác nhựa.
Khoa học quân sự
Tại sao