chứng loạn sản
-
“Siêu nhân” học ngoại ngữ khó nhất thế giới trong 1 tuần Với đầu óc vượt trội, Tammet có thể nói trôi chảy thứ tiếng khó nhất hành tinh chỉ trong 7 ngày và đọc liền một mạch 5 tiếng hơn 22.000 chữ số sau dấu phẩy của số pi.
-
Kỳ lạ ngôi làng nữ chuyển thành nam ở độ tuổi thiếu niên Tại một ngôi làng xa xôi ở Cộng hòa Dominica, những đứa trẻ sinh ra mang giới tính nữ sẽ chuyển thành những chàng trai ở độ tuổi dậy thì vì một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp. -
10 loài san hô có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất 10 loài san hô nhiệt đới có sự tiến hóa khác biệt nhất và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất trên toàn cầu (EDGE), theo công bố mới của các nhà khoa học thuộc Hiệp hội Động vật học London (ZSL)
-
Đây là thế giới qua con mắt của người bị loạn thị: hóa ra bấy lâu nay chúng ta đã nhầm Bạn nghĩ loạn thị là gì? Là sự kết hợp giữa cận thị và viễn thị? Ồ không đâu! -
Sự tàn bạo và trụy lạc của vị hoàng đế điên loạn nhất thế giới Trong nhiều thế kỷ qua, cái tên hoàng đế Caligula gắn liền với sự điên khùng, tàn bạo và đồi trụy, theo trang Acient.eu. -
Tại sao nhiều thiên tài mắc chứng tâm thần? Nhiều thiên tài về tư duy sáng tạo vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, từ những họa sĩ nổi tiếng Vincent van Gogh và Frida Kahlo đến các đại văn hào Virginia Woolf hay Edgar Allan Poe, đều mắc chứng bệnh tâm thần. -
Tại sao thiên tài dễ bị loạn trí? Có một ranh giới rất mỏng manh giữa những người có khả năng sáng tạo xuất chúng và người mắc bệnh tâm thần, vì họ đều có một gene gây nên chứng loạn thần kinh và trầm cảm. -
Loài Dơi lớn nhất thế giới chỉ còn sống được 6 năm Theo tin từ giới truyền thông nước ngoài, Dơi ngựa lớn là một loài dơi lớn nhất thế giới. Do săn bắt bừa bãi, loài Dơi ngựa lớn này đang có nguy cơ đứng trước sự tuyệt chủng. -
Bệnh rối loạn Đa nhân cách là gì? Một bộ não, một cơ thể nhưng lại có tới nhiều nhân cách cùng chung sống? Điều đó hoàn toàn có thật. -
10 loài động vật tuyệt chủng thời cổ đại có hi vọng hồi sinh Các nhà khoa học hiện đại đang tìm cách 'phục chế' lại những loài động vật đã tuyệt chủng để con người có thể chiêm ngưỡng diện mạo của chúng.
Khoa học quân sự
Tại sao