-
Lịch Maya không hề đề cập đến tận thế Dù trễ, nhưng kết quả nghiên cứu mới đã xác nhận rằng chu kỳ Bak’tun thứ 13 theo lịch của người Maya chấm dứt vào cuối năm 2012, mà chẳng kèm theo điềm dữ nào.
-
Môi trường và khí hậu Trái đất thời kỳ khủng long khác biệt như thế nào so với hiện nay? Khí hậu trên Trái đất thường có tính thay đổi và lặp lại theo chu kỳ và do đó thế giới trong tương lai có thể sẽ có khi hậu giống như trong thời đại khủng long.
-
Nguyên nhân quan niệm “ngày thứ hai đau khổ” Thứ hai không chỉ là ngày mở đầu cho một tuần lao động, học tập mới mà còn là ngày gắn liền với quan niệm “ngày đau khổ”.
-
Thiệp giáng sinh bị chuyên gia thiên văn bắt lỗi Một nhà thiên văn học Hà Lan khẳng định, khung cảnh lễ Giáng sinh kinh điển được in phổ biến trên nhiều sách báo, ấn phẩm và thiệp mừng đã mắc một lỗi rất cơ bản.
-
Bão từ đang hoạt động bất thường Các số liệu thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay bão từ hoạt động rất bất thường.
-
Ngày mai, sẽ xuất hiện kỳ trăng "khủng" cuối cùng của năm Thực tế, kỳ trăng tròn là một hiện tượng diễn ra nhanh chóng. Và trong tháng 12 này, trăng sẽ tròn, to và sáng nhất kể từ 5h21 sáng ngày mai (28/12).
-
Mặt trời đang chuyển mình lớn trong chu kì 11 năm NASA cho biết Mặt trời đang thực hiện cuộc chuyển mình lớn sau chu kì 11 năm. Từ trường của mặt trời có dấu hiệu thay đổi cực trong thời gian gần đây.