chang ming
-
Dùng máy in tạo ra mạch điện tử trên mọi bề mặt Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) của Singapore vừa phát triển một kỹ thuật mới cho phép in các mạch điện tử phức tạp lên nhiều loại bề mặt bằng máy in kỹ thuật số T-shirt.
-
Úc phát triển đê nổi để chắn sóng và gió bão “Rừng nổi nhân tạo” do các kỹ sư Úc phát triển là các hàng rào linh hoạt bằng bê tông và ống nhựa dài hàng km nhằm tiêu hủy sóng và giảm sức gió của các cơn bão. -
Sân trượt băng Olympic mùa đông được làm ra sao? Olympic mùa đông Pyeongchang, Hàn Quốc sắp diễn ra từ ngày 9/2, ban tổ chức đang gấp rút các bước chuẩn bị cuối cùng.
-
Máy bay năng lượng Mặt Trời đã hoàn thành chặng bay thứ 11 Tối 21/5 (theo giờ Mỹ), máy bay bay thử nghiệm vận hành bằng năng lượng Mặt Trời, Solar Impulse 2, vừa đáp xuống bang Ohio, Mỹ, hoàn thành chặng bay thứ 11. -
Máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời lập kỷ lục mới Ngày 23/5, chiếc máy bay chạy bằng năng lượng Mặt Trời có người lái đầu tiên Solar Impulse đã thiết lập kỷ lục mới về khoảng cách bay với việc hoàn thành chặng đường dài 1.541km. -
Tạo ra xung laser nhanh nhất thế giới Nhóm nghiên cứu thuộc trường đại học Central Florida (Mỹ) đã tạo ra kỷ lục thế giới về thời xung của laser. Tia laser mới được tạo ra bởi tiến sĩ Zenghu Chang và các cộng sự có thời xung siêu ngắn chỉ 67atto giây. -
Vì sao đặt hoa cạnh trái cây tươi lại nhanh héo? Có lẽ nhiều người đã từng nghe qua và tự hỏi rằng vì sao hoa tươi và trái cây không nên đặt cạnh nhau. -
Khoảnh khắc thót tim: Cá mập san hô ngoạm tay thợ lặn Một nhiếp ảnh gia dưới nước chụp lại khoảnh khắc căng thẳng khi người bạn của anh rút cánh tay ra khỏi miệng cá mập san hô Caribe dài hơn hai mét ở ngoài khơi Florida. -
Khán đài đường đua công thức 1 Hà Nội mang tên địa danh nổi tiếng Việt Nam Hà Nội, ngày 10/1/2020 – Vietnam Grand Prix (VGPC) – đơn vị tổ chức chặng đua Công thức 1 - Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix - chính thức công bố tên đường đua và khán đài là các tên tỉnh thành lớn của Việt Nam. -
Phát hiện cơ chế phục hồi mở ra khả năng tái sinh tứ chi ở người Từ trước đến nay, khoa học vẫn chấp nhận rằng các mô của người không thể được tái sinh một cách hiệu quả như cơ thể của một con kỳ giông và một số loài cá.
Khoa học quân sự
Tại sao