chim đâm vào dây điện
- Tiểu hành tinh 100km trút mưa thiên thạch khổng lồ xuống Trái Đất Trận mưa thiên thạch cách đây 800 triệu năm có tổng khối lượng lớn gấp 30 - 60 lần thiên thạch Chicxulub từng khiến khủng long tuyệt chủng.
- Quan niệm sai lầm về trái cây nóng - mát Vào hè, mặc dù rất thích ăn các loại như vải, nhãn, dứa, mận… song nhiều chị em e ngại không dám mua về vì sợ nóng và mọc mụn. Thực tế có loại trái cây nóng hay không?
- Vì sao nằm võng lại dễ ngủ? Vì sao hễ đặt lưng lên võng là chúng ta không thể cưỡng lại giấc ngủ vừa được các nhà khoa học Thụy Sĩ lý giải. Phân tích sóng điện não của những người ngủ võng cho thấy trạng thái đong đưa vừa giúp chúng ta mau chìm vào giấc ngủ lại vừa ngủ ngon hơn so với nằm trên giường.
- 10 bí ẩn khiến các nhà khoa học chào thua Khoa học phát triển, đạt được nhiều thành tựu không ngờ nhưng tới giờ, các nhà khoa học vẫn chịu thua nhiều hiện tượng bí ẩn.
- Những lầm tưởng về phóng sinh không phải ai cũng biết Phóng sinh như thế nào cho đúng? Ý nghĩa thực sự của phóng sinh là gì? Chúng ta phải trả lời được những câu hỏi đó trước khi thực hiện nghi lễ phóng sinh, nếu không chúng ta có thể mắc thêm ác nghiệp.
- 8 "quái vật" chúng ta nên cảm tạ trời đất vì chúng đã biến mất Chuột to bằng con bò, cá sấu to bằng... khủng long là những quái vật không ai muốn thấy chúng ở thời nay
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn đi tiểu vào hàng rào điện cao thế? Đã từng có báo cáo về một người đàn ông tử vong vì tiểu tiện lên đường ray điện của tàu điện ngầm, vậy sự thật như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn tiểu vào hàng rào điện?
- 6 sai lầm khi dùng đồ điện có thể khiến bạn trả giá bằng cả tính mạng Các đồ điện gia dụng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu như chúng ta sử dụng chúng không đúng cách.
- Những cách sử dụng điện thoại tránh bị ung thư Tổ chức WHO đã công bố hôm 31/5/2011 rằng, điện thoại di động có thể gây ung thư não. Vậy làm thế nào để đảm bảo sức khỏe tốt nhất khi sử dụng điện thoại di động ?
- Chất siêu dẫn và khả năng ứng dụng Năm 1911, lần đầu tiên các nhà khoa học đã phát hiện ra vật chất dẫn điện với tính năng hoàn toàn không có điện trở, gọi đó là chất siêu dẫn.