-
Con cá sắt chữa bệnh thiếu máu cho người Campuchia Bác sĩ Charles phát minh ra con cá làm bằng sắt để nấu canh trị bệnh thiếu máu cho người Campuchia.
-
Thằn lằn "cầu vồng" lộ diện tại Campuchia Khi những tia nắng mặt trời chiếu lên da một loài thằn lằn mới được phát hiện trong rừng nhiệt đới tại Campuchia, nhiều màu sắc sẽ hiện ra giống như hiệu ứng cầu vồng.
-
Đền Preah Vihear - Di sản văn hóa thế giới tại Campuchia Năm 2008, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc Unesco đã công nhận Đền Preah Vihear, Campuchia là Di sản văn hóa thế giới.
-
Việt Nam tặng lại rùa quý cho Campuchia Con rùa có tên khoa học là Batagur (Batagur affinis). Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) phát hiện nó trong chuyến đi tới Khu du lịch văn hóa Suối Tiên, TP HCM. Trước đó, con rùa được người làm tại đây mua và nuôi trong khuôn viên của Khu du lịch từ những năm 1980.
-
Chuối ven đường ở Hàn Quốc ra quả tự nhiên vì... quá nóng Là loại cây đặc trưng vùng nhiệt đới, nhưng nay chuối lại ra quả một cách tự nhiên ven đường tại một đất nước nằm trong vùng khí hậu ôn đới như Hàn Quốc. Đây được xem là hiện tượng bất thường.
-
Ăn chuối dấm bằng hương có độc không? Mỗi ngày có hàng vạn nải chuối được bán ra thị trường, nếu tất cả đều được ủ bằng hương (theo lời những người bán hàng), thì lượng khí độc để ủ chín số chuối đó sẽ là rất lớn.
-
Dùng thìa và tăm để điêu khắc trên trái chuối Chỉ sử dụng thìa và tăm xỉa răng, một nghệ sĩ nghiệp dư người Nhật Bản đã tạo nên những tác phẩm điêu khắc đẹp hoàn hảo ngay trên những trái chuối.