cua ẩn dật
-
Nghiên cứu mô phỏng: Trái đất có thể "quay ngược thời gian", làm chúng ta tuyệt chủng Ngày tận thế của Trái đất có thể không đến từ cái chết của Mặt Trời hay va chạm thiên hà như dự đoán của các nhà thiên văn, mà do hành tinh tự quay về trạng thái trước Sự kiện Oxy hóa lớn.
-
Trái đất có "vật chất ở chiều không gian khác", giới khoa học bối rối suốt 90 năm Vật chất tồn tại ở 4 trạng thái rắn, lỏng, khí và plasma có thể là một định nghĩa cần xem xét lại. Có một thứ vật chất thuộc về trạng thái lửng lơ chính giữa rắn và lỏng đang tạo nên trái tim của Trái đất. -
Thử nghiệm "khiên chắn" thiên thạch cho Trái đất Các nhà khoa học đang cố gắng tìm cách bảo vệ Trái đất mong manh khỏi những thiên thạch khổng lồ lang thang trong dải Ngân hà.
-
Hai năm nữa, Trái đất bước vào thời kỳ lạnh giá Trưởng khoa nghiên cứu Mặt trời của Đài thiên văn Pulkovo, Viện Hàn lâm Khoa học Nga - tiến sĩ Toán Lý Habibullo Abdusamatov khẳng định, từ năm 2014 Trái đất bước vào chu kỳ băng giá. -
Mặt trăng được tách ra từ Trái Đất? Các nhà khoa học tại Đại học Harvard vừa đưa ra một lý thuyết mới cho rằng, Mặt Trăng được tách ra khỏi Trái Đất chứ không phải được tạo ra từ một hành tinh do va chạm với Trái Đất. -
Trái đất cổ đại giống như mặt trăng của sao Mộc Hành tinh của chúng ta cách đây 4 tỉ năm nhiều khả năng rất giống mặt trăng Io luôn bận rộn với hoạt động núi lửa của sao Mộc. -
Phát hiện mới về sự hình thành của lớp vỏ Trái Đất Theo kết quả nghiên cứu được công bố ngày 23/2, Trái Đất được cho là hình thành cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. -
Bão mặt trời đang tiến thẳng đến Trái Đất Một cơn bão mặt trời mạnh đang trên đường tới Trái đất và có thể gây ra thiệt hại lên lưới điện, vệ tinh và hệ thống truyền tin. -
Hải lưu đóng vai trò quan trọng đối với biến đổi khí hậu Hầu hết các mối quan tâm về biến đổi khí hậu đều tập trung lên tổng lượng các khí nhà kính đã bị phát thải vào khí quyển. -
Tìm ra nguồn gốc bí ẩn của “hạt ma” Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu để tìm ra bí ẩn nguồn gốc của các hạt neutrino, hay còn được gọi là “hạt ma”.
Khoa học quân sự
Tại sao