-
Các nhà khoa học sử dụng cá mập hổ để vẽ bản đồ đại dương Những con cá mập hổ này này đã giúp các nhà khoa học lập bản đồ cỏ biển với tổng diện tích lên tới hơn 35.500 dặm vuông với hy vọng sẽ giúp chống lại biến đổi khí hậu.
-
Những quốc gia có nguy cơ lũ lụt cao nhất do biến đổi khí hậu, trong đó có Việt Nam Các quốc gia ven biển, có nhiều sông ngòi, diện tích đồng bằng lớn sẽ là những quốc gia trên thế giới dễ bị chìm hơn những nơi khác vì biến đổi khí hậu.
-
Nước Nga đất rộng người thưa, tại sao người dân lại "đổ xô" tới sống ở các thành phố chật chội và đắt đỏ? Nga là nước rộng lớn nhất thế giới với tổng diện tích đất là 16.299.981km2. Thế nhưng dân số ở đây phân bố không đồng đều với 74,93% dân số sống ở thành thị.
-
Băng ở Nam Cực chạm mức thấp nhất lịch sử Các nhà khoa học cho biết 136.000km2 băng ở Nam Cực đã tan chảy tính đến ngày 25/2, khiến diện tích băng ở khu vực này chạm mức thấp kỷ lục.
-
"Thảm" pin mặt trời đầu tiên trên đường sắt Với chiều dài hệ thống đường sắt tại Thụy Sĩ, pin quang năng có thể bao phủ diện tích tương đương 760 sân bóng đá, sản xuất 1 terawatt-giờ (TWh) điện mặt trời hàng năm.
-
Phát hiện dinh thự của hoàng tử Nhật Bản thế kỷ 8 Công trình được cho là nơi ở của hoàng tử Toneri có diện tích 370 m2, gồm 3 tòa nhà chính và xây dựng theo phương pháp kiến trúc hottate-bashira.
-
Tảng băng khổng lồ mắc kẹt 10 năm bắt đầu dịch chuyển Ảnh vệ tinh mới của NASA cho thấy tảng băng B-22A rộng khoảng 3.000 km2, gấp đôi diện tích thành phố Houston, bắt đầu thoát khỏi châu Nam Cực.