di chỉ
-
Phát hiện di chỉ khảo cổ người La Mã Một hệ thống cống rãnh cùng một số bộ xương vừa được các nhà khảo cổ tìm thấy tại thành phố Herculaneum, Ấn độ, giúp giải đáp về chế độ ăn uống và phương thức sinh hoạt của người La Mã sống cách đây 2000 năm.
-
Tìm thấy di cốt người cổ cách đây 3.500 năm Bộ di cốt được tìm thấy tại di chỉ Đồng Đậu thuộc Yên Lạc, Vĩnh Phúc còn gần như nguyên vẹn, khoảng 3500 năm tuổi và đặc biệt có dấu vết của tục nhuộm răng đen và tục nhổ răng cửa bên hàm trên và răng cửa hàm dưới. -
Vú nuôi Maia có thể là chị gái của Pharaoh Tutankhamun Các nhà khảo cổ tin rằng Maia, người vú nuôi của Pharaoh Tutankhamun, có thể là người chị gái của ông.
-
Tượng đầu người 3.000 năm khiến các nhà khảo cổ bối rối Tượng điêu khắc phần đầu của một vị vua có niên đại gần 3.000 năm khiến giới nghiên cứu bối rối vì không biết tác phẩm mô phỏng gương mặt của ai, Guardian hôm qua đưa tin. -
Loài chim nửa tấn nghi bị con người tàn sát đến tuyệt chủng Nhóm nhà khoa học do Hiệp hội Động vật học London (ZSL) đứng đầu nghiên cứu bộ xương của hai loài chim khổng lồ phát hiện trên đảo Madagascar ở Ấn Độ Dương, Fox News hôm qua đưa tin. -
Phát hiện bất ngờ về loài người 2 triệu tuổi sống cùng quái thú Một trong những mãnh thú đáng sợ từng lang thang khắp vùng Âu - Á vài triệu năm trước có thể đã đã gặp phải một động vật ăn thịt đáng sợ hơn - loài người cổ Homo erectus. -
Đoàn thám hiểm liều lĩnh đi vào ngọn núi thiêng ở Tây Tạng: Bên trong rất quái đản! Tương truyền, ở đây có một vương quốc biến mất chỉ trong một đêm. -
Phát hiện hơn 100 cổ vật: Hé mở bí ẩn 3.000 năm của vương quốc thời cổ đại Theo các nhà khảo cổ học Trung Quốc, hơn 100 cổ vật được tìm thấy tại một khu di tích ở Bắc Kinh có thể làm sáng tỏ bí ẩn về vương quốc Yên thời cổ đại. -
Quái thú 1 tấn "trên trời rơi xuống", giới khoa học bối rối Đó là một loài quái thú hoàn toàn mới, được xác định thông qua hài cốt hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm trước, vừa được khai quật tại Chile. -
Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (Unesco) đã công nhận Di chỉ khảo cổ thung lũng Lenggong của Malaysia là Di sản văn hóa thế giới năm 2012.
Khoa học quân sự
Tại sao