di tích
-
Lần đầu tiên phát hiện một đàn khủng long hóa thạch tại Ý Lần đầu tiên ở Ý, hóa thạch của 11 con khủng long đã được khai quật, trong đó có bộ xương khủng long lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy tại “đất nước hình chiếc ủng”.
-
Phát lộ trung tâm tôn giáo lớn thời Trần ở Thanh Hóa Qua khảo sát, nghiên cứu, quần thể di tích chùa Am Các hình thành sớm, gắn liền với quá trình hình thành quốc gia Đại Việt tự chủ và sự phát triển của Phật giáo từ thế kỷ X. -
Khẳng định giá trị khảo cổ "nơi phát phúc" của hoàng tộc triều Nguyễn Tại xã Hà Long, huyện Hà Trung, Viện Khảo cổ học phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học tại Khu di tích Lăng miếu Triệu Tường.
-
Bí ẩn các di tích bằng đá nghìn năm tuổi ở Ả Rập Saudi Ở phía bắc bán đảo Ả Rập, giáp với sa mạc Nefud, các nhà khảo cổ học gần đây đã lập danh mục các di tích đá khổng lồ có niên đại 7.000 năm có hình dạng giống hình chữ nhật. -
"Cổng địa ngục" lộ ra bên dưới di tích Zapotec nổi tiếng ở Mexico Radar xuyên đất đã tiết lộ một mê cung ngầm bên dưới di tích Mitla của người Zapotec. -
Lạc bước vào tòa dinh thự bỏ hoang 137 tuổi bề thế nhất vùng thời xưa Nằm cách TP.HCM không xa, Dinh tỉnh trưởng Gò Công thích hợp cho một chuyến đi đổi gió ngày cuối tuần. -
Xây khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Sa Huỳnh Sáng ngày 28/12, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi khởi công xây dựng Khu bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Sa Huỳnh. Đây là điểm nhấn du lịch kết nối với chuỗi "Con đường di sản miền Trung". -
Một thành phố ở Trung Quốc bỗng dưng "già" thêm 600 tuổi Lịch sử hình thành thành phố Nam Kinh ở Trung Quốc được kéo dài thêm hơn 600 năm sau khi các di tích khảo cổ mới được phát hiện. -
Nghiên cứu hoá thạch có phương pháp mới Các nhà vật lý đã tìm ra được một phương pháp mới nghiên cứu những di tích cổ sinh, cho phép thấy được những yếu tố giải phẫu mà mắt thường và kính hiển vi không nhìn được, do vậy sẽ có những phát hiện mới, những thông tin mới từ những mẫu vật cũ. -
Lò nấu bia cổ đại từ 3.500 năm trước Lò nấu bia được tìm thấy tại khu di tích khảo cổ của Síp chứng tỏ người cổ đại sản xuất và uống bia từ 3.500 năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao