Xây khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Sa Huỳnh

  •  
  • 563

Sáng ngày 28/12, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi khởi công xây dựng Khu bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Sa Huỳnh. Đây là điểm nhấn du lịch kết nối với chuỗi "Con đường di sản miền Trung".

>>> Phát hiện quần thể mộ táng nghìn năm của cư dân Sa Huỳnh

Khu bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa Sa Huỳnh được xây dựng trên diện tích 20 ha ở Gò Ma Vương, thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ. Tại vị trí này, năm 1909, nhà khảo cổ người Pháp M.Vinet lần đầu tiên phát hiện một đầm nước ngọt với 200 mộ chum.

Du khách Nhật Bản chụp hình bên di tích mộ chum Sa Huỳnh trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ngãi.
Du khách Nhật Bản chụp hình bên di tích mộ chum Sa
Huỳnh trưng bày tại Bảo tàng Quảng Ngãi. (Ảnh: Trí Tín)

Khu bảo tồn gồm các hạng mục bảo tồn ngoài trời, nhà trưng bày bổ sung di tích, di vật thuộc nền văn hóa Sa Huỳnh từng được các nhà khảo cổ khai quật ở Quảng Ngãi trong vòng 100 năm qua.

Dự án có tổng vốn đầu tư gần 32 tỷ đồng từ nguồn vốn mục tiêu Quốc gia và ngân sách tỉnh Quảng Ngãi. Dự kiến năm 2013, khu bảo tồn hoàn thành đưa vào phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu nền văn hóa Sa Huỳnh.

Trao đổi với PV chiều ngày 28/12, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ, giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết: "Khu bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Sa Huỳnh hoàn thành sẽ là điểm nhấn kết nối với "Con đường di sản miền Trung" tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế".

Văn hóa Sa Huỳnh được xác định hình thành vào khoảng năm 1.000 trước công nguyên đến cuối thế kỷ thứ 2. Nền văn hóa Sa Huỳnh cùng với văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam.

Theo Vnexpress
  • 563