dock loa SRS-GC11IP
-
Mắt - có thể mù lòa Bác sĩ Vũ Tuệ Khanh, khoa kết giác mạc Bệnh viện Mắt trung ương, khẳng định đã có không ít trường hợp 17, 18 tuổi ban đầu chỉ bị bệnh viêm kết mạc thông thường, nhưng do dùng thuốc không có chỉ định đã bị mù một cách đáng tiếc.
-
Dập đám cháy bằng loa Hỏa hoạn trong những không gian kín như máy bay, xe tăng, tàu chiến luôn là mối họa lớn đối với mọi quân đội. Cơ quan Các dự án nghiên cứu cao cấp (DARPA) của Bộ Quốc phòng Mỹ nảy ra ý tưởng trị lửa bằng âm thanh từ năm 2008. -
Chiêm ngưỡng những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh Những loại kim cương đắt giá nhất hành tinh được liệt kê trong bài viết này thậm chí có loại dường như trở nên vô giá.
-
Uống rượu nặng có thể gây mù loà Những ai uống rượu sẽ dễ bỏ qua những vật thể xuất hiện bất ngờ trong tầm nhìn, kể cả khi hàm lượng cồn trong máu của họ chỉ bằng một nửa giới hạn cho phép lái xe. Tiến sĩ Seema Clifasefi tại Đại học Washington ở Seatle, Mỹ, cho biết hiện tượng này gọi là sự mù loà do lơ đễnh, đ&o -
Phát hiện gene thứ 15 gây bệnh mù lòa bẩm sinh Một nhóm nhà khoa học Mỹ, Canađa và Hà Lan vừa thông báo đã phát hiện một gene liên quan đến bệnh mù lòa bẩm sinh LCA. -
Stag Beetle - Loài bọ quý hiếm đắt tiền nhất thế giới Stag Beetle - Loài bọ quý hiếm đắt tiền nhất thế giới -
9 loại vật liệu kỳ lạ nhất thế giới Con người luôn nỗ lực tìm kiếm những loại vật liệu mới với nhiều tính năng ưu việt hơn. Và trong số đó có những loại vật liệu tưởng chừng như chỉ bước ra từ phim khoa học viễn tưởng... -
Loài cá đẹp chói lóa, mệnh danh “cá ngọc trai thiên đường” Cá galaxy là một trong những loài cá cảnh rất được yêu thích ở nước ta với vẻ đẹp “chói lóa”, thậm chí loài cá đẹp này còn được mệnh danh là “cá ngọc trai thiên đường”. -
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc "bắc loa cầu mưa" ở Tây Tạng Các nhà nghiên cứu đã sử dụng một "chiếc loa" khổng lồ hướng lên bầu trời để kích thích sự tạo thành mưa ở một nơi khô hạn như Tây Tạng bằng âm thanh. -
"Loa" giúp người điếc nghe nhạc Các nhà khoa học vừa phát minh được một thiết bị giúp người điếc "nghe" được nhạc thông qua sự dao động, 200 năm sau khi kỹ thuật này được nhà soạn nhạc Beethoven sử dụng khi ông bị mất thính giác.
Khoa học quân sự
Tại sao