-
Cách uống và giữ nước cực thú vị của những loài động vật sống ở vùng khô hạn Một số loài động vật sinh sống tại vùng hoang mạc khô cằn, không có ao hồ để uống nước, giữ ẩm cho cơ thể.
-
Bên trong xác ướp bé gái 2.000 năm tuổi Bảo tàng Ai Cập Rosicrucian ở San Jose, California, Mỹ, đang trưng bày xác ướp của một bé gái 5 tuổi có niên đại cách đây 2.000 năm.
-
Tại sao gãi ngứa lại dễ chịu đến vậy? Cảm giác ngứa được cho là đã phát triển như một cách để bảo vệ da - cơ quan lớn nhất của chúng ta – để tránh ký sinh trùng và không tích tụ tế bào chết.
-
Điểm danh những loài rắn biển có nọc độc cực mạnh ở Việt Nam Trong thế giới các loài rắn, họ Rắn biển (Hydrophiidae) quy tụ các loài rắn vừa và nhỏ chuyên sống ở môi trường biển khơi, đuôi dẹp như mái chèo, có nọc độc mạnh đến mức gây chết người.
-
"Khoai tây lạ" trên biển bỗng dưng động đậy, ai cũng thất kinh Một số lượng lớn thứ giống khoai tây bỗng xuất hiện ở bờ biển ở Anh, nhưng điều khiến ai nấy thất kinh chính là chúng biết động đậy.
-
Phát hiện nhím "ma cà rồng" ở Việt Nam Năm loài nhím lông mềm mới được phát hiện ở Đông Nam Á, trong đó loài nhím 'Ma cà rồng' hoàn toàn mới có răng nanh rất dài.
-
Video: Cá nóc kiên nhẫn chờ thợ lặn giải cứu bạn mắc kẹt Cá nóc nhím bị mắc kẹt trong tấm lưới nhưng bạn đồng hành của nó vẫn luôn bơi sát bên cạnh để động viên suốt cuộc giải cứu.