"Khoai tây lạ" trên biển bỗng dưng động đậy, ai cũng thất kinh

  •   52
  • 1.057

Một số lượng lớn thứ giống khoai tây bỗng xuất hiện ở bờ biển ở Anh, nhưng điều khiến ai nấy thất kinh chính là chúng biết động đậy.

Một người phụ nữ vô tình phát hiện một lượng lớn thứ giống như khoai tây bị sóng đánh dạt vào bờ. Nhìn kỹ hơn chúng lại có hình dạng tương tự như quả bóng chày. Khi nhặt lên, cô thấy bên dưới chúng được bao phủ bằng 1 lớp gai nhọn. Đặc biệt là "củ khoai tây" này vẫn còn sống. Các đường gờ trên bề mặt cứ liên tục ngọ nguậy. Chúng dường như cố bò về phía mặt nước vì trên bãi cát vẫn còn hẳn rõ dấu vết.

Sinh vật lạ giống như những củ khoai tây dạt vào bờ.
Sinh vật lạ giống như những củ khoai tây dạt vào bờ.

Cảm thấy kỳ lạ, người phụ nữ đã báo tin cho Ban Quản lý biển. Một vài người cũng tới theo để xem xét thì tỏ ra vô cùng hoảng sợ, họ cho rằng đây là sinh vật ngoài hành tinh vì chưa từng thấy bao giờ.

Sau khi liên hệ với chuyên gia, mọi chuyện mới vỡ lẽ, hóa ra đây là những con nhím khoai tây biển, tên khoa học là Echinocardium Cordatum. Chúng thường vùi mình sâu dưới lớp cát và bùn dọc bờ biển Anh.

Hóa ra, đây thực chất là những con nhím khoai tây biển.
Hóa ra, đây thực chất là những con nhím khoai tây biển.

"Khoai tây biển" là một trong những loài nhím có những gai nhỏ, kích thước khoảng 7 cm. Chúng có thể nhận biết qua bề ngoài có hình trái tim, màu trắng xám và vỏ mỏng, giòn. Nhím khoai tây biển được bao phủ gai dày đặc giống như lông. Chân của nhím khoai tây biển có dạng ống và chúng dùng để ăn động vật và thực vật đã chết.

Nhím khoai tây biển phân chia giới tính thành con đực và con cái. Khi tới mùa sinh sản, chúng phóng giao tử vào dòng nước. Sau khi được thụ tinh, ấu trùng nhím khoai tây biển phát triển với 4 đôi chân ở các bên. Ở giai đoạn cuối, chân ống của ấu trùng có thể được nhìn thấy xung quanh khung xương. Quá trình phát triển hoàn toàn sẽ diễn ra trong khoảng 39 ngày. Tuổi thọ của nhím khoai tây biển được xác định là từ 10 năm trở lên.

 Tuổi thọ của nhím khoai tây biển được xác định là từ 10 năm trở lên.
 Tuổi thọ của nhím khoai tây biển được xác định là từ 10 năm trở lên.

Các chuyên gia tin rằng việc mắc cạn là bằng chứng của một sự kiện giao phối hàng loạt gặp sự cố. Nhím biển mạo hiểm ra khỏi nơi trú ẩn để sinh sản, nhưng một cơn bão có thể đã giết chết chúng và cuốn trôi xác vào bờ biển.

Hoặc có thể, biển cả vừa trải qua thời kỳ biển lặng kéo dài nên các sinh vật phù du phát triển mạnh và tạo thành lớp thảm dày trên bề mặt đáy đại dương. Vì thế, nhím khoai tây biển bị thiếu oxy.

Theo tổ chức Wildlife Trust, nhím biển có những chiếc gai nhỏ màu vàng nâu, nhưng khi chúng chết, chỉ có lớp vỏ màu nâu dạt vào bờ.

Cập nhật: 18/02/2022 Theo kienthuc
  • 52
  • 1.057