-
Bảo tồn nguồn gene các loài cây quý hiếm ở Bạch Mã Vườn Quốc gia Bạch Mã thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chuyển giao 7 đề tài khoa học về bảo tồn và phát triển nguồn gene, trong đó nổi bật là tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu bảo tồn nguồn gene hai loài cây kiền kiền và gõ lau quý hiếm.
-
Chứng cứ gene về cuộc xâm lăng địa cầu của loài người Dữ liệu về nhân loại học và gene đã chứng tỏ cuộc di dời khỏi châu Phi của con người diễn ra từ khoảng 45.000 đến 60.000 năm trước.
-
Đột biến gene giúp người Nga sống sót qua Thế chiến II Hàng loạt đột biến gene liên quan tới quá trình trao đổi chất đã giúp gần 1,5 triệu dân Nga sống sót qua chiến dịch bao vây tàn khốc nhất Thế chiến II.
-
Tin vui cho đàn ông mắc bệnh "bất lực" Các nhà y học vừa qua đã nghiên cứu áp dụng phương pháp trị liệu gene vào việc chữa bệnh rối loạn cương dương. Họ cũng tuyên bố rằng cách trị liệu này đồng thời có thể chữa được một số bệnh khác nữa ở bàng quang, hội chứng kích thích ruột và hen suyễn.
-
Trung Quốc phác họa khung bản đồ gen hoa lan Các nhà khoa học Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành việc phác họa khung bản đồ gen hoa lan.
-
Con mèo hai mặt Cư dân mạng gần đây xôn xao về con mèo có "khuôn mặt bổ đôi" độc đáo với hai màu sắc khác nhau. Khuôn mặt của mèo Venus chia làm hai nửa, một nửa màu vàng, một nửa màu đen. Mắt của nó cũng mang hai màu, một bên có màu xanh dương và một bên có màu xanh lá cây.
-
Bệnh lạ: Cô bé có má khổng lồ Bé gái Katie Renfroe, 4 tuổi, bị mắc hội chứng phì đại não bẩm sinh hiếm gặp, khiến một số bộ phận trên mặt của cô bé to bất thường.