giao phối chéo
-
Phát hiện tập tính giao phối "chết chóc" của loài giun Một nghiên cứu về động vật lưỡng tính mới đây chỉ ra, những con giun tròn cái sẽ chết nhanh hơn nếu như giao phối với con đực.
-
Rắn hổ mang được tạo điều kiện để giao phối Theo tờ Daily Telegraph, công viên bò sát Australia ở phía Bắc thủ đô Sydney đã trở thành vườn thú đầu tiên ở nước này nhập khẩu những con rắn hổ mang chúa. -
Thảm cua đỏ rực phủ kín hòn đảo Australia Khoảnh khắc những con cua đỏ tí hon với số lượng lên tới hàng nghìn con bò qua khu dân cư trên đảo Christmas được một nhân chứng ghi lại, Long Room hôm qua đưa tin.
-
Cận cảnh rắn đực Ấn Độ ôm nhau khiêu vũ để... "tán gái" Khác với cuộc chiến giành quyền giao phối đầy quyết liệt của những loài động vật khác. Cuộc chiến của những con rắn ráo đực giống như một màn thi "khiêu vũ". -
Khỉ mẹ biết giúp con tăng khả năng tìm bạn gái Đối với các chàng trai, việc người mẹ tìm vợ giúp họ là điều đáng sợ, song những con khỉ bonobo đực lại thích như thế. -
Bọ xít nâu viền trắng ve vãn "bạn tình" như thế nào? Bằng việc theo dõi hàng ngày, các nhà khoa học trường Đại học Vinh đã có thể miêu tả khá chi tiết tập tính ve vãn khá lý thú của loài bọ xít nâu viền trắng (Andrallus spinidens). -
Kiến "yêu" điên cuồng bạn tình sắp chết Theo nhà nghiên cứu Walter Tschinkel tại Đại học bang Florida (Mỹ), “về quy luật tự nhiên, kiến chúa vẫn chưa chết hẳn, và chắc chắn rằng các tín hiệu hóa học mà nó gửi đi vẫn còn rất mạnh”. -
Phát hiện kinh ngạc về đời sống tình dục của những "sát thủ đại dương" Sau khi phim Hàm Cá Mập nổi đình đám ở các rạp chiếu phim vào năm 1975, cá mập trắng lớn trở thành một trong những loài cá mập được nhận biết nhiều nhất trên thế giới. -
Lật lại chứng cứ đầu tiên về thần giao cách cảm Các nhà khoa học trên thế giới đã quan sát và phát hiện, hiện tượng thần giao cách cảm xuất hiện không chỉ ở người mà còn trong thế giới động vật. -
Cá hoàng đế tạo ra loài mới do "giao phối nhầm" Họ Cá hoàng đế Cichlid sinh sống trong môi trường nước ngọt ở châu Phi vô tình tạo ra loài mới do giao phối nhầm với loài khác.
Khoa học quân sự
Tại sao