-
Tại sao hoàng đế xưa qua đêm trăm nghìn mỹ nhân nhưng lại không mắc bệnh tình dục? Các vị hoàng đế xưa có hàng trăm nghìn cung tần mỹ nữ, mỗi đêm có thể "gần gũi" với cả chục người nhưng lại không hề mắc bệnh lây qua đường tình dục. Liệu họ có bí quyết đặc biệt gì?
-
Người mở đường cho học thuyết vô khuẩn Ignaz Philipp Semmelweis đã luôn lo lắng vì tỷ lệ tử vong của chứng sốt hậu sản quá cao và đã để tâm theo dõi hiện tượng này.
-
Thuốc phiện vốn rất đắt, tại sao người nghèo thời nhà Thanh vẫn có để hút? Từ Hi Thái hậu đã làm những gì mà nạn hút thuốc phiện của người dân dưới thời mạt Thanh lại trầm trọng đến vậy?
-
Hang pha lê ở Mexico có nguy cơ biến mất Hang Pha lê ở Mexico, nằm sâu 160m dưới lòng đất, nơi có những cột tinh thể CaSO4 cao tới 10-11m đang đứng trước nguy cơ biến mất do biến đổi khí hậu.
-
Cuộc xâm lăng của cua độc vào Bắc Hải Một nghiên cứu mới đây cho biết, sự biến đổi khí hậu đã khiến một quần thể cua độc Henslow rời quê nhà và xâm chiếm vùng biển Bắc thuộc châu Âu.
-
Sự tuyệt chủng voi ma mút đang cảnh báo nhân loại Biến đổi khí hậu là nguyên nhân chủ yếu khiến loài voi ma mút bị tuyệt chủng, theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học Durham (Mỹ).
-
Kinh hoàng hố tử thần “xâm lấn” trên toàn thế giới Trong thời gian gầy đây, rất nhiều hố tử thần đã xuất hiện trên thế giới và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, từ nhà sụp, đường sụp,...