hóa thạch người
- Hài cốt hóa thạch “Người Bắc Kinh” đang ở đâu? Những hài cốt hóa thạch “Người Bắc Kinh” khai quật được tại hang núi Chu Khẩu Điếm ở ngoại thành Bắc Kinh (Trung Quốc - TQ) cuối thập kỷ 20 đầu thập kỷ 30 của thế kỷ trước, là phát hiện khảo cổ vĩ đại nhất trong thế kỷ 20 và là n
- Phát hiện hóa thạch người đứng thẳng lâu đời nhất Homo erectus, tổ tiên trực tiếp của người hiện đại, đã xuất hiện trên Trái Đất sớm hơn nhiều so với những gì các nhà khoa học từng nghĩ.
- Tranh cãi về việc đưa hóa thạch người tiền sử Lucy ra khỏi Ethiopia Bảo tàng Khoa học tự nhiên Houston ở Texas (Mỹ) vừa công bố vào tháng 9/2007 sẽ trưng bày xương hóa thạch thật, chứ không phải là khuôn đúc của người tiền sử Lucy thuộc họ Australopithecus được
- Phát hiện hóa thạch người tiền sử 4,4 triệu năm tuổi Ngày 2-10, các nhà khoa học Mỹ tuyên bố đã phát hiện bộ xương hóa thạch xa xưa nhất của tổ tiên loài người tên là Ardi, thuộc chủng loại Ardipithecus ramidus, có tuổi đến 4,4 triệu năm.
- Lịch sử thế giới đảo lộn vì hóa thạch người tinh khôn cổ nhất thế giới Bí mật về Omo I, hài cốt hóa thạch được khai quật giữa tro núi lửa tại Ethiopia năm 1960, vừa được giới khoa học giải mã.
- Phát hiện hóa thạch "người ngoài hành tinh" 280 triệu năm tuổi tại Tây Úc Hóa thạch 280 triệu năm tuổi này có hình dáng kỳ lạ đến khó hiểu này khiến cho nhiều người khi mới nhìn vào sẽ nghĩ chắc chắn đây là hóa thạch của người ngoài hành tinh.
- 'Người tí hon' ở Indonesia không phải loài mới Một nghiên cứu mới đây đã bác bỏ giả thuyết rằng hoá thạch người tí hon tìm thấy ở Indonesia năm 2004 là loài mới. Sau khi tìm hiểu hiện tượng còi cọc ở nhiều loài thú, họ phỏng đoán Homo flore
- Tiếp tục tranh cãi về người lùn Flores Bộ xương hóa thạch người lùn mang biệt danh “Hobbit” với chiều cao chỉ 1m được phát hiện trên hòn đảo Flores (Indonesia) có niên đại 18.000 năm thuộc một giống người mới hay một người hiện đại mắc bệnh gien? Các nhà nghiên cứu vừa tìm
- Giống người cổ đại nổi tiếng tuyệt chủng vì loạn luân? Phân tích ADN từ xương ngón chân hóa thạch người phụ nữ Neanderthal có niên đại 50 nghìn năm cho thấy dấu hiệu giao phối cận huyết có thể đã xảy ra phổ biến trong các thế hệ người cổ đại này.
- Cuộc đời của Mary Anning: Nhà cổ sinh vật học nữ đầu tiên Mary Anning là một nữ thợ săn hóa thạch người Anh. Với những khám phá đáng chú ý giúp mở rộng kiến thức của con người về cuộc sống thời cổ đại, cô được mệnh danh là nhà cổ sinh vật học nữ đầu tiên.