hệ thống đẩy
- Nga “bỏ rơi” tên lửa Proton-M Cơ quan vũ trụ Nga (Roscosmos) sẽ tạm dừng phóng tên lửa Proton-M với hệ thống đẩy Briz-M sau khi tên lửa này thất bại trong việc đưa hai vệ tinh viễn thông lên quỹ đạo do tầng trên của tên lửa bị trục trặc hồi đầu tuần này.
- Không quân Mỹ sắp phóng tàu vũ trụ bí mật Không quân Mỹ sắp khởi động chuyến bay thứ 4 của X-37B, con tàu vũ trụ không người lái tham gia một chương trình bí mật của lực lượng này.
- Động cơ hạt nhân giúp bay tới sao Hỏa trong 3 tháng Một công ty ở Washington thiết kế động cơ hạt nhân sử dụng phản ứng phân hạch và nhiên liệu mới để giảm 1/2 thời gian bay tới sao Hỏa.
- Robot này có thể bơi mà không cần động cơ và pin Theo Technology, robot sử dụng cơ chế phản ứng của cơ thể với nhiệt độ để tạo ra lực đẩy và di chuyển trong nước. Nhờ đó mà robot không cần sử dụng tới bất cứ động cơ hay nguồn điện nào.
- Hệ thống đẩy mới cho vệ tinh mini Cubesats là một bộ phận chính của các vệ tinh mini. Không như các vệ tinh bình thường nặng đến vài tấn, cubesat chỉ là một chiếc hộp nhỏ khoảng 4 inch (10.16cm) và nặng khoảng 1.36kg.
- Công ty khởi nghiệp AI của Elon Musk phát triển hệ thống dạy robot OpenAI, công ty nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú, nhà phát minh Elon Musk thành lập, đã đưa ra một phương pháp mới để dạy robot - thông qua một bản mẫu trong thực tế ảo (VR).
- Tòa tháp cổ giữa lòng thành phố treo hơn 5.500 dây điện thoại Tháp Telefontornet, được xây dựng từ thế kỷ 19 tại Stockholm, từng là trung tâm treo những chùm dây cáp chằng chịt với tổng chiều dài lên đến 5.000 km.
- RollRoyce chế tạo động cơ cho máy bay nhanh nhất thế giới Hãng Rolls-Royce đang hợp tác với Boom Supersonic để phát triển hệ thống đẩy cho máy bay siêu thanh chở khách Overture, dự kiến cất cánh năm 2021.
- Giả tinh thể được tạo ra từ cát sa mạc và hệ thống dây đồng Các nhà khoa học đã phát hiện ra một dạng tinh thể mới từng xuất hiện trong vụ thử vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới.
- Hoàn thành thử nghiệm động cơ đẩy điện mạnh nhất thế giới Hệ thống đẩy điện tiên tiến (AEPS) công suất 12 kilowatt sẽ được dùng trên trạm vũ trụ Mặt Trăng của NASA trong tương lai.