-
Đức phát minh hệ thống truyền điện không dây dẫn Các nhà khoa học đến từ Viện nghiên cứu Fraunhofer của Đức vừa giới thiệu một phương pháp mới cho phép truyền điện năng không cần dây dẫn trong khoảng cách ngắn. Công trình của các nhà khoa học Đức nói trên được sáng lập trên sự tương tác của từ trường.
-
Phòng bệnh Parkinson bằng dâu tây Các nhà khoa học đến từ trường Y tế cộng đồng Harvard (Mỹ) và trường Y tế Norwich (Anh), đã tiến hành theo dõi chế độ dinh dưỡng của khoảng 130.000 đàn ông và phụ nữ, bao gồm 800 người đã phát triển bệnh Parkinson trong vòng 20 năm.
-
Hội nghị khoa học quốc tế Mékong Santé lần thứ 3 Ngày 10/5, Trường Đại học Y Hà Nội đã khai mạc Hội nghị khoa học quốc tế Mékong Santé lần thứ 3, với sự tham gia của trên 2.000 đại biểu; trong đó có trên 160 các nhà khoa học đến từ 14 quốc gia và lãnh thổ thuộc các châu lục, nhân dịp chào mừng 110 năm thành lập.
-
Phát hiện manh mối phòng chống bệnh lao ở gia súc Kết quả nghiên cứu mới của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Liverpool và Nottingham của Anh quốc, công bố trên tạp chí Nature Communication vào ngày 23/5, cho thấy nguyên nhân thất bại của chương trình xóa bệnh lao bò (TB) hiện tại ở một số quốc gia có thể là do loài giun ký sinh.
-
Robot đổi màu ngụy trang Các nhà khoa học đến từ trường Đại học Harvard, Mỹ lấy cảm hứng từ kỹ năng ngụy trang của các sinh vật biển như bạch thuộc, mực. Giống như những động vật thân mềm, robot mới có cơ thể mềm và di chuyển linh hoạt, BBC cho biết.
-
Phụ nữ dễ "sa ngã" với đàn ông mặt đỏ Các nhà khoa học đến từ Trường ĐH St Andrews, Nottingham và Durham (Anh) tiến hành nghiên cứu với 45 phụ nữ tình nguyện để xem họ cảm thấy hấp dẫn nhất với những người người đàn ông có sắc mặt như thế nào.
-
Ba nhà khoa học nhận giải cao quý nhất của Nhật Ba nhà khoa học đến từ Mỹ, Ấn Độ và Nhật Bản vừa trở thành chủ nhân của giải thưởng Kyoto 2012, một giải thưởng cao quý nhất của Nhật Bản trao tặng cho những nhà khoa học có thành tích xuất sắc trên toàn thế giới.