-
Sứa khổng lồ lộ diện sau 70 năm mất tích Một loài sứa có đường kính gần một mét và thuộc loại hiếm nhất thế giới vừa xuất hiện ở Địa Trung Hải.
-
Nhân giống thành công giống chim trĩ đỏ ở Hà Tĩnh Chim trĩ đỏ là loài chim quý hiếm đã được xếp vào Sách Đỏ Việt Nam. Hiện nay, loài chim quý hiếm này đã được nhiều người tìm tòi, nghiên cứu nhân giống, nuôi thành công với số lượng lớn và có thể cung cấp ra thị trường.
-
7 loài động vật hoang dã đang bị con người tận diệt Theo một nghiên cứu mới công bố năm 2014, 100.000 chú voi châu Phi và 1.200 tê giác Nam Phi đã bị giết trong vòng 3 năm, trong khi đó 30% giao dịch lâm sản trên toàn cầu có nhiều khả năng là diễn ra bất hợp pháp.
-
Có thể bạn chưa biết: Đây là ý nghĩa chính xác đằng sau những mã số trên chiếc thẻ bảo hiểm y tế Với những mã số trên thẻ bảo hiểm y tế, nếu nắm rõ bạn có thể biết thông tin ngành nghề làm việc, mức hưởng hỗ trợ thanh toán, nơi sinh sống và bệnh viện đăng ký điều trị ra sao.
-
Ngôi làng được coi là "thủ đô" của những chất quý hiếm nhất trên hành tinh Trong bảng tuần hoàn hóa học, có mười chất là Yttrium, Ytterbium, Terbium, Erbium, Gadolinium, Thulium, Scandium, Holmium, Dysprosium, Lutetium đều sở hữu một đặc điểm chung.
-
Cảnh sát Đức bắn chết bò quý hiếm 250 năm thấy 1 lần Cảnh sát Đức cho biết một người đàn ông đã nhìn thấy bò rừng xuất hiện gần sông Oder, thị trấn Lebus, vào ngày 13 tháng 9.
-
Tại sao Trung Quốc hạn chế khai thác đất hiếm? Trung Quốc đang tìm các biện pháp kiểm soát, hạn chế xuất khẩu các nguồn tài nguyên quý hiếm để phát triển bền vững.