-
Loại mật ong đắt nhất thế giới, được mệnh danh là "mật ong của các vị thần" Có giá bán đắt hơn vàng nhưng để thu được loại mật ong đắt nhất thế giới này, người thợ phải đánh cược cả tính mạng, treo mình giữa vách núi
-
Tại sao không nên "giải cứu" hươu con nằm một mình? Hươu con nằm cuộn tròn dưới gốc cây hoặc bụi rậm để ẩn nấp và rất có thể hươu mẹ cũng ở gần đó.
-
Bầy tuần lộc lớn nhất thế giới biến mất gần một nửa Quần thể tuần lộc hoang dã lớn nhất thế giới sống trên bán đảo Taimyr của Nga đã giảm 40% cá thể do biến đổi khí hậu và hoạt động của con người.
-
Động vật hoang dã sinh sôi nảy nở ở nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân Hươu hoang, bò rừng, ngựa Przewalski và 200 loài chim đã sinh sôi nảy nở ở khu vực từng là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân Chernobyl, ở Pripyat, Ukraine.
-
Cá tầm hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc Theo CCTV, loài cá tầm hoang dã đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng ở Trung Quốc.
-
Liệu sinh học tổng hợp có bảo vệ được cuộc sống hoang dã? Liệu ngành sinh học tổng hợp có thể cứu thế giới hoang dã? Từ tái tạo các loài tuyệt chủng cho tới nguy cơ các loài siêu biến đổi gene.
-
Gaur: Loài lớn nhất và cao nhất trong số các loài gia súc hoang dã Gaur, còn được gọi là "bò rừng Ấn Độ" hay bò tót, là loài lớn nhất và cao nhất trong số các loài gia súc hoang dã. Chúng là họ hàng gần của gia súc thuần hóa.