kính tiếp xúc
-
Phát hiện hành tinh cách xa Trái Đất 13.000 năm ánh sáng Mới đây NASA tiếp tục phát hiện ra một hành tinh có dạng đám khói đốm sáng, nằm cách Trái Đất 13.000 năm ánh sáng. Đây được cho là một trong những hành tinh xa nhất từng thấy trong vũ trụ.
-
Biến chứng ở mắt do sử dụng kính áp tròng Kính áp tròng được xem như một dị vật đối với mắt, dù ít hay nhiều cũng làm xáo trộn tính chất sinh học của nhãn cầu và gây ra những biến chứng. -
Loài chó thực sự có thể hiểu được cảm xúc của con người Trước kia, những câu chuyện kể về việc một chú chó hiểu cảm xúc của chủ nhân thường được coi là không có giá trị khoa học.
-
Vì sao nhìn vào mắt nhau khi trò chuyện sao lại khó đến thế? Giao tiếp bằng ánh mắt là một yếu tố quan trọng khi muốn biểu đạt một điều gì đó. Nhưng quả thực là nó rất khó, đúng không? -
Sự tồn tại của linh hồn dưới góc nhìn khoa học Nhiều nhà tư tưởng tôn giáo từ thời cổ đại tin rằng mỗi người đều có một linh hồn. Quan điểm này được nhà triết học Plato (424 - 348 trước Công nguyên) và René Descartes ở thế kỷ 17 ủng hộ, theo Live Science. -
Chúng ta ghi nhớ các ký ức như thế nào? Tại sao các bệnh nhân mất trí nhớ không thể nhớ tên và địa chỉ của mình nhưng họ lại có thể nhớ cách cầm một chiếc nĩa như thế nào? Đó là bởi vì các ký ức được hình thành trong những hoàn cảnh khác nhau, ông Fred Helmstetter, giáo sư -
Bí ẩn quanh "thiết bị giao tiếp với người chết" của bác học Edison Thomas Edison được cho là đã phát minh ra thiết bị giao tiếp với người chết và truyền đạt thiết kế máy lại cho đồng nghiệp. Do không có một nguyên mẫu nào, giới khoa học đang tìm cách vén đám mây bí ẩn quanh giả thiết này. -
Bí ẩn lớn nhất của nhà khoa học Stephen Hawking Nhà khoa học khuyết tật người Anh Stephen Hawking nổi tiếng là người tìm ra câu trả lời cho những vấn đề hóc búa nhất của vật lý hiện đại. -
Nguồn gốc và ý nghĩa của cây hoa mai Như chúng ta đã biết cây hoa mai thường chỉ xuất hiện ở dịp tết xuân về. Vậy bạn có hiểu biết gì về cây hoa mai không? -
20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới Ắt hẳn nhiều người khi nhắc đến tên thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới đều chỉ về TP. Bắc Kinh của Trung Quốc nhưng sự thật thì không hẳn vậy.
Khoa học quân sự
Tại sao