khái thác

  • Internet miễn phí cho mọi người Internet miễn phí cho mọi người
    Thập niên vừa qua đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin toàn cầu, đặc biệt là internet. Ngày nay chúng ta có thể khai thác thông tin không chỉ qua máy tính mà còn từ các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng.
  • Ếch đang đứng trên bờ tuyệt chủng Ếch đang đứng trên bờ tuyệt chủng
    Việc buôn bán chân ếch cho nhu cầu tiêu thụ của con người đang đẩy loài vật này đến bờ tuyệt chủng, theo nghiên cứu mới của một nhóm quốc tế bao gồm những nhà nghiên cưu Đại học Adelaide
  • Khánh thành trung tâm nghiên cứu đất hiếm tại Hà Nội Khánh thành trung tâm nghiên cứu đất hiếm tại Hà Nội
    Đất hiếm là tài nguyên chiến lược, không thể tái sinh. Rất nhiều công nghệ hiện đại không thể thực hiện nếu không có đất hiếm. Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đất hiếm ra đời với sự chuyển giao công nghệ của Nhật Bản đã đặt nền móng cho ngành có thế mạnh này của Việt Nam.
  • Thời đại của điện mặt trời Thời đại của điện mặt trời
    Nguồn ánh sáng hay nguồn năng lượng phát ra từ Mặt Trời gần như vô tận cùng với sự “vô tận” của bản thân Mặt Trời. Vì nguồn năng lượng này sinh ra bởi phản ứng tổng hợp nhiệt hạch xảy ra trong Mặt Trời.
  • Giành giật “lục địa thứ bảy” Giành giật “lục địa thứ bảy”
    Vào giữa thế kỷ XXI sẽ diễn ra sự tranh giành mặt trăng giữa các cường quốc, giống như những gì đang xảy ra với Bắc Cực.
  • Chế tạo pin sạc có nguồn gốc từ thực vật Chế tạo pin sạc có nguồn gốc từ thực vật
    Các nhà nghiên cứu tại Đại học Havard vừa chế tạo thành công một loại pin sạc có nguồn gốc từ thực vật để lưu trữ năng lượng thay cho phương pháp sử dụng kim loại.
  • Vật liệu nhẹ và bền hơn gỗ balsa Vật liệu nhẹ và bền hơn gỗ balsa
    Các nhà nghiên cứu tại đại học Harvard (Mỹ) đã phát triển một cách in 3D để tạo được hỗn hợp tế bào nhẹ nhưng rất cứng, chắc bằng cách sử dụng nhựa epoxy.
  • Trung Quốc xây trạm năng lượng khổng lồ trên vũ trụ Trung Quốc xây trạm năng lượng khổng lồ trên vũ trụ
    Trung Quốc sẽ lắp đặt trạm năng lượng Mặt Trời khổng lồ trên quỹ đạo, ở độ cao 36.000 km so với mặt đất, vào năm 2050.