kháng thể kháng virus h7n9
-
Nhà khoa học công bố đã phá huỷ được tế bào nhiễm HIV Các nhà nghiên cứu ở Paris’ Institut Pasteur tuyên bố, họ đã thành công trong việc phá huỷ các tế bào bị nhiễm virus mà lâu nay thường được điều trị bằng thuốc kháng virus này.
-
Ca nhiễm virus HIV được chữa khỏi thứ 3 trên thế giới Tại thời điểm kết thúc liệu trình, kết quả xét nghiệm cho thấy số lượng virus HIV trong máu của bệnh nhi từ mức "rất cao" đã xuống còn "không thể phát hiện". -
Virus có thể 'xơi tái' vi khuẩn Một loại virus mới được phát hiện có khả năng ăn được vi khuẩn, tiềm năng trở thành vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chống những vi khuẩn nhờn thuốc kháng sinh.
-
Diệt virus không cần phần mềm chuyên dụng Đây là phương thức thích hợp cho những chiếc máy tính có cấu hình không đủ mạnh để sử dụng các phần mềm diệt virus hạng nặng như BitDefender, Kaspersky, Norton Antivirus... -
Hôn có nguy hiểm không? “Hôn ai là phải xem xét cẩn thận”, ở các trường trung học Mỹ, người ta thường dặn dò như vậy. Bởi ở một số trường, bệnh bạch cầu đơn nhân (mononucleosis) đang lây lan. -
Thuốc điều trị HIV/AIDS Các nhà khoa học Nga từ Novosibirsk tuyên bố họ đã tiến tới giai đoạn thứ hai trong thử nghiệm lâm sàng vắc-xin chống HIV và AIDS. -
Phát hiện bộ gene cổ xưa khiến Covid-19 trở nặng Các nhà khoa học đã tìm thấy 6 gene khiến bệnh nhân Covid-19 có thể trở nặng, liên quan đến chủng tộc người Neanderthal từ khoảng 60.000 năm trước. -
Lần đầu tiên “xóa sổ” virus HIV khỏi tế bào của người Các nhà khoa học đã tìm ra cách xóa sổ virus HIV khỏi bộ gene của người bằng cách sử dụng một enzym để cắt nhỏ chúng. -
10 vụ hack nổi tiếng nhất mọi thời đại 6 dòng mã lệnh cũng đủ thổi bay 10 triệu USD của một doanh nghiệp. 99 dòng lệnh khác thiết lập nên virus Internet (worm) đầu tiên. Mạng điện thoại của cả thành phố bị khống chế chỉ vì một hacker muốn có chiếc xe hơi thời trang... Những hệ thống được coi là bảo mật tốt nhất đã bị xuyên thủng. -
Vi khuẩn kháng được tới hai loại kháng sinh dự phòng đã được tìm thấy tại Mỹ Kháng sinh colistin và carbapenem là phòng tuyến cuối cùng của con người, nhưng có lẽ không còn lâu nữa.
Khoa học quân sự
Tại sao